Mỹ lắp đặt xe tăng và pháo chuẩn bị tập trận tại Na Uy

(Baonghean.vn) - Lực lượng Hải quân Mỹ đang tiến hành lắp đặt nhiều xe tăng chiến đấu, pháo và dụng cụ hậu cần trong các hang động tại Na Uy trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh trang bị vũ khí cho khu vực giáp ranh với biên giới Nga - NATO.

“Bất cứ vũ khí nào có thể lắp ráp sớm đều giúp giảm thiểu chi phí và tăng cường khả năng chống đỡ trong điều kiện cấp thiết, do vậy chúng tôi đang nghiêng về việc trang bị các vũ khí cơ động và có khả năng ứng phó với những tình huống khó lường nhất,” Col. William Bently, sỹ quan tác chiến của Lữ đoàn Viễn chinh Thuỷ số 2 trả lời về việc lắp ráp vũ khí trong hang động bí mật tại Na Uy.

1
Xe tác chiến thuỷ bộ của Thuỷ quân Lục chiến Hoa Kỳ được lắp ráp để chuẩn bị cho cuộc tập trận “chớp nhoáng” công khai ở Trondheim Fjord, phía Bắc Na Uy trong tháng 1 vừa rồi. Ảnh: CNN.

Việc vận chuyển và lắp ráp vũ khí mới tới các hang động vốn được sử dụng trong thời kỳ Chiến tranh lạnh diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nga và NATO căng thẳng trở lại.

Tháng 10 năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Na Uy, Adm. Haakon Bruun-Hanssen trong một phát biểu trước báo giới đã nhận định hành động của Nga “cho thấy rằng họ sẵn sàng sử dụng lực lượng vũ trang để đạt được tham vọng chính trị của mình”.

Các hang động chứa vũ khí nói trên nằm rải rác trong khu vực miền Trung Na Uy. Theo thông tin từ Lực lượng Hải quân, kho chứa vũ khí của Mỹ bắt đầu được xây dựng tại đây kể từ thời kỳ Chiến tranh lạnh năm 1981 nhằm hỗ trợ NATO trong cuộc chiến với Liên Xô.

Sau thời kỳ Chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã đặt ra câu hỏi về việc duy trì khu hang động này, Magnus Nordenman - Giám đốc Sáng kiến An ninh Xuyên Đại Tây Dương thuộc Uỷ Ban Đại Tây Dương cho biết.

Theo lời Nordenman, Chính phủ Na Uy sau đó đã quyết định duy trì cơ sở vật chất trong khu hang động và đồng ý gánh vác toàn bộ chi phí sửa chữa bảo trì phát sinh trong những năm 1990.

Nordenman cho biết thêm, khu phức hợp hang động được bảo mật này là một cơ sở hoành tráng và hiện đại, có sức chứa lên đến 100 người và có thể lưu trữ đủ vũ khí và dụng cụ cho 15.000 lính thuỷ. Các vũ khí và dụng cụ chứa trong hang từng được sử dụng để hỗ trợ tác chiến tại I-rắc.

Theo Heather Conley - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế khu vực Châu Âu, sự dịch chuyển cục diện về địa lý - chính trị hiện nay đã một lần nữa biến các hang động này thành con bài chiến lược.

Một số trong 6.500 vũ khí đặt trong khu hang động sẽ được sử dụng cho một cuộc tập trận mang tên “Sự đáp trả lạnh lùng” trong tháng 3 tới, Lực lượng Hải quân cho biết. Cuộc tập trận sẽ có sự tham dự của 12 đồng minh thuộc NATO, các đối tác và hơn 16.000 quân.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Na Uy cho hay mục tiêu của cuộc tập trận này là để tăng cường năng lực quân sự “trong môi trường khốc liệt” và điều này sẽ giúp “giữ vững lòng tin về sức mạnh quân sự và khả năng ứng phó của toàn thể khối NATO.”

Heather Conley cho biết các bài tập dượt mới là hết sức cần thiết để đảm bảo NATO có thể thử nghiệm vũ khí và năng lực tổ chức trong điều kiện thời tiết lạnh. Về phía Nga, binh chủng phía Bắc của nước này cũng đã tiến hành một cuộc tập luyện không công khai trong tháng 3 năm ngoái với 38.000 quân.

Thông báo về việc lắp đặt vũ khí nói trên được phát ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ công bố sẽ chi 3,4 tỷ đô la Mỹ để thực hiện Sáng kiến Ủng hộ An ninh Châu Âu trong nỗ lực ngăn cản sự hiếu chiến của Nga đối với các nước đồng minh NATO. Sáng kiến nói trên bao gồm việc lắp đặt trước vũ khí quân sự ở các quốc gia Baltic, Hà Lan và Trung Âu.

Huyền Trân

(Theo CNN)

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.