Triều Tiên bị nghi tái khởi động lò phản ứng plutonium

Quan chức tình báo hàng đầu Mỹ cho biết Triều Tiên đã tái khởi động một lò phản ứng plutonium, chất có thể sử dụng để chế tạo bom hạt nhân.

Theo James Clapper, giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ (NSA), vào năm 2013, sau vụ thử hạt nhân thứ ba, Triều Tiên đã thông báo ý định "tân trang và khởi động lại" khu liên hợp hạt nhân Yongbyon, bao gồm các cơ sở làm giàu uranium và lò phản ứng sản xuất plutonium đã đóng cửa vào năm 2007.

Giám đốc NSA James Clapper (trái) trong buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hôm 9/2. Ảnh: AFP
Giám đốc NSA James Clapper (trái) trong buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hôm 9/2. Ảnh: AFP

"Chúng tôi đánh giá rằng Triều Tiên đã vận hành lò phản ứng đủ lâu để nó có thể bắt đầu tái chế plutonium từ nhiên liệu đã qua sử dụng trong vòng vài tuần đến vài tháng tới", Reuters dẫn lời ông Clapper, hôm qua nói trong buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện.

Khi hoạt động hết công suất, lò phản ứng có khả năng sản xuất khoảng 6 kg plutonium một năm, đủ cho một quả bom hạt nhân, các chuyên gia cho biết.

Triều Tiên hồi tháng 9 nói rằng cơ sở Yongbyon đang hoạt động và nước này đang cải thiện "chất lượng và số lượng" của những vũ khí mà họ có thể sử dụng để chống lại Mỹ vào "bất cứ lúc nào".

Theo ông Clapper, chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên sẽ tiếp tục đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đến lợi ích của Mỹ và môi trường an ninh ở Đông Á năm 2016.

Ông nói rằng Triều Tiên đã mở rộng quy mô và hiệu quả của lực lượng tên lửa đạn đạo và đang nỗ lực "phát triển một tên lửa hạt nhân tầm xa có khả năng đặt ra đe dọa trực tiếp với Mỹ". Clapper cho biết Bình Nhưỡng đã nhiều lần trưng bày công khai một tên lửa đạn đạo liên lục địa di động (ICBM).

Triều Tiên cuối tuần trước phóng vệ tinh vào không gian bằng tên lửa tầm xa, khiến Mỹ cùng các nước đồng minh và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án mạnh mẽ. Họ cho rằng động thái của Bình Nhưỡng là nỗ lực nhằm phát triển công nghệ tên lửa đạn đạo.

Theo VNE

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.