Lật lại hồ sơ phạm tội của 3 kẻ đánh bom ở Brussels

(Baonghean.vn) – Ngày 23/3, cánh sát Bỉ xác nhận 2 kẻ đánh bom tự sát tại sân bay Zaventem là anh em nhà Khalid EI Bakraoui và Ibrahim EI Bakraoui. Kẻ thứ 3 đang được cho là Najim Laachraoui. Hãy cũng Báo Nghệ An lật lại hồ sơ phạm tội của các đối tượng này.

Anh em nhà Khalid và Ibrahim EI Bakraoui

 Anh em nhà Khalid và Ibrahim EI Bakraoui. Ảnh: DH
Anh em nhà Khalid và Ibrahim EI Bakraoui. Ảnh: DH

Anh em nhà Khalid và Ibrahim EI Bakraoui năm nay 27 và 30 tuổi, đều thuộc diện bị cảnh sát truy nã. Vào ngày 30/1/2010, Ibrahim EI Bakraoui và 1 đồng phạm đã thực hiện vụ cướp tại một cơ quan môi giới chứng khoán. Ibrahim ở trong xe và làm nhiệm vụ canh giữ.

Khi cảnh sát đến, Ibrahim đã bắn liên tục về phía cảnh sát và làm 1 nhân viên cảnh sát bị thương. Tháng 10/2010, Ibrahim bị Tòa án Hình sự Brussels kết án 9 năm tù giam với tội danh bắn súng vào cảnh sát.

Tháng 2/2011, tới lượt Khalid EI Bakraoui hầu tòa và bị kết án 5 năm quản chế vì tội ăn cắp xe. Khi bị bắt vào thời điểm đó, cảnh sát phát hiện y sở hữu nhiều khẩu súng trường cùng đồng bọn.

Najim Laachraoui

Cảnh sát vẫn luôn tích cực tìm kiếm nam thanh niên 25 tuổi này kể từ sau loạt vụ tấn công nhằm vào Paris. Theo một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra của chính quyền Pháp, AND của Najim Laachraoui được tìm thấy trên “vật liệu nổ sử dụng trong loạt vụ tấn công” khiến 130 người thiệt mạng hôm 13/11 năm ngoái.

Najim Laachraoui – kẻ được cho là nghi phạm còn lại đang chạy trốn sau vụ đánh bom kép tại sân bay Zaventem. Ảnh: Cảnh sát Bỉ
Najim Laachraoui – kẻ được cho là nghi phạm còn lại đang chạy trốn sau vụ đánh bom kép tại sân bay Zaventem. Ảnh: Cảnh sát Bỉ

Laachraoui từng đến Syria hồi tháng 2/2013 và đã quay trở về hôm 3/12. Y đã dùng cái tên Auvelais để thuê một căn hộ nhằm phục vụ thực hiện các vụ tấn công tại Paris.

Y từng được kiểm tra tại biên giới Áo – Hungary dưới cái tên giả Soufiane Kayal hồi đầu tháng 7 khi đi cùng nhóm với Salah Abdeslam – đối tượng bắt giữ chính diễn ra hôm 18/3 tại Brussels và Mohamed Belkaid, đối tượng 35 tuổi người Algeria.

Cảnh sát nghi ngờ Laachraoui và Mohamed Belkaid có liên hệ điện thoại với một số kẻ đánh bom tự sát tối 13/11 tại Paris. Nhiều khả năng, Belkaid là người nhận tin nhắn “Chúng tôi đã rời đi, chúng tôi bắt đầu” được gửi từ điện thoại của một trong những kẻ xả súng tại nhà hát Bataclan.

Chu Thanh

(theo La Libre)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.