Tổng thống Obama đề cử Merrick Garland cho vị trí thẩm phán tòa án tối cao

(Baonghean.vn) - Tổng thống Obama vừa đề cử cựu binh và cũng là thẩm phán Merrick Garland trở thành thẩm phán Tòa án tối cao tiếp theo sau cái chết của ông Antonin Scalia vào tháng trước.
Thẩm phán Garland, 63 tuổi, được xem là người ôn hòa và đã giành được nhiều lời ngợi khen từ những thành viên đảng Cộng hòa. 
 Ông Merrick Garland là đề cử của Tổng thống Obama cho vị trí Thẩm phán tối cao đang bị bỏ trống
Ông Merrick Garland là đề cử của Tổng thống Obama cho vị trí Thẩm phán tối cao đang bị bỏ trống
Sự bổ nhiệm phải được Thượng viện thông qua, tuy nhiên phần lớn thành viên đảng Cộng hòa ở Thượng viện đã tuyên bố rằng sẽ không thông qua bỏ phiếu cho bất kì ứng viên nào của ông Obama.
Đảng Cộng hòa đã kêu gọi Tổng thống Obama để lại việc đề cử cho người kế nhiệm ông, người sẽ nhậm chức vào tháng 11 này. 
Cái chết của thẩm phán Scalia, một thành viên trung thành của đảng Bảo thủ, đã chia đều 9 thành viên trong Tòa án tối cao giữa Đảng Bảo thủ và Đảng Tự do.
Chỗ trống trong Tòa án tối cao đã trở thành vấn đề quan trọng trong cuộc bầu cử Tổng thống bởi Tòa án tối cao được xem như nơi thông qua quyết định cuối cùng trong những vấn đề gây chia rẽ như phá thai, nhập cư và thay đổi khí hậu.
Nhằm giành được sự ủng hộ của Thượng viện, Tổng thống cho biết: "Ông ấy là người phù hợp cho vị trí đó, và ông xứng đáng được phê duyệt." Tổng thống nói thêm, ông Garland - thẩm phán của tòa án Washington và là một cựu công tố viên - đã giành được sự tôn trọng từ cả đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa.
Trong tuyên bố đề cử tại vườn hồng của Nhà Trắng, ông Obama khen ngợi tính cách đứng đắn, chính trực và công bằng của ông Garland trong suốt sự nghiệp phục vụ cộng đồng lâu dài của mình, và miêu tả ông Garland như một thẩm phán gương mẫu. 
Tổng thống Obama bày tỏ hy vọng rằng đảng Cộng hòa sẽ cư xử trên tinh thần hai đảng và sẽ đánh giá ông Garland một cách công bằng.
"Được đề cử là vinh dự lớn nhất cuộc đời tôi", ông Garland bày tỏ.
Ông Garland do Tổng thống đảng Dân chủ Bill Clinton bổ nhiệm vào năm 1997 và làm việc trong Bộ Tư pháp dưới sự quản lý của ông Clinton. Được biết, đã có 7 thành viên Thượng viện đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu thông qua ông Garland vào năm 1997.
Tú Linh
(Theo BBC) 

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".