Triều Tiên vừa bắn 5 tên lửa tầm ngắn

(Baonghean.vn) - Các quan chức Seoul cho biết Triều Tiên vừa tiến hành thử nghiệm bắn 5 đầu đạn tầm ngắn trên biển hôm thứ hai 21/3 theo giờ địa phương, như là 1 hành động khiêu khích sau khi Hàn Quốc và Hoa Kỳ tổ chức các cuộc tập trận chung.

Các đầu đạn được phóng đi từ một địa điểm gần thành phố miền đông bắc Hamhung với tầm xa khoảng 200 km (125 dặm) trước khi bắn xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của Triều Tiên, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ tại Hàn Quốc cho biết.

Một người đàn ông đang theo dõi các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên qua màn hình TV (Ảnh: AP)
Một người đàn ông đang theo dõi các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên qua màn hình TV (Ảnh: AP)

Vụ việc xảy ra 3 ngày sau khi Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa đạn đạo tầm trung xuống biển hôm 18/3 bất chấp các nghị quyết trừng phạt khắc nghiệt nhất trong vòng 20 năm qua của Liên Hợp Quốc đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Phía Hoa Kỳ cho đây là một hành động tấn công phủ đầu nhằm chống lại Washington và Seoul. 

Người đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ tại bán đảo Triều Tiên, ông Sung Kim hôm thứ Hai 21/3 cho biết rằng Triều Tiên "nên tránh tất cả các hành động khiêu khích, bao gồm việc thử tên lửa, mà vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an."

Tuần trước, hãng thông tấn Trung Ương Triều Tiên cho biết chủ tịch Kim Jong Un đã ra lệnh kiểm tra 1 đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo có khả năng mang vũ khí. Ông đã trực tiếp giám sát thử nghiệm một tên lửa mang đầu đạn hạt nhân đến đúng mục tiêu dự định rồi quay trở lại (công nghệ re-entry). Thí nghiệm đó được coi là một trong những công nghệ lớn nhất của Triều Tiên để phát triển tên lửa tầm xa được trang bị vũ khí hạt nhân có khả năng tấn công Hoa Kỳ.

Các nhà phân tích tại Hàn Quốc cho biết vụ phóng tên lửa hôm thứ Sáu 18/3 của Triều Tiên có thể là một thử nghiệm của công nghệ tân tiến này. Hãng thông tấn Trung Ương Triều Tiên đã không đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc phóng tên lửa trên.

Hiện tại, các quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên vẫn chưa phát triển các dự án tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Thanh Hiền

(Theo ABC News)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.