Trung Quốc tức giận vì Mỹ bán tàu khu trục cho Đài Loan

(Baonghean.vn) - Ngày 11/3, Trung Quốc bày tỏ sự tức giận sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cho phép thực hiện thương vụ trị giá 190 triệu USD bán hai tàu khu trục cho Đài Loan.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi. Ảnh: Reuters
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết Trung Quốc bày tỏ sự phản đối với Mỹ: "Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố với Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu nước này cung cấp cho một bản kê khai đầy đủ... Mỹ đã nói rằng hiện nước này không có kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan và cũng không có bất kỳ báo cáo nào về vấn đề này. Quan điểm của Trung Quốc trong việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan là nhất quán, rõ ràng và chắc chắn".

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Thương vụ bán thiết bị và chuyển giao hỗ trợ này về cơ bản sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực”. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết thương vụ này là một phần của thỏa thuận đạt được vào năm ngoái trong gói vũ khí trị giá 1,83 tỉ USD.

Động thái trên diễn ra giữa lúc đang xuất hiện ngày càng nhiều mối quan ngại về những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Bắc Kinh mới đây đã triển khai trái phép các tên lửa phòng không và máy bay chiến đấu hiện đại trên một số đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. 

USS Vandegrift, tàu hộ tống lớp Oliver Hazard Perry của Hải quân Mỹ. Ảnh: USNavy.
USS Vandegrift, tàu hộ tống lớp Oliver Hazard Perry của Hải quân Mỹ. Ảnh: USNavy.

Trong một bình luận công khai hiếm hoi về tranh chấp lãnh thổ trong khu vực, người đứng đầu lực lượng quốc phòng Đài Loan đã cảnh báo rằng, các nước trong khu vực đã chi tiêu nhiều hơn vào việc tăng cường sức mạnh quân sự của họ trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông tăng lên. Trung Quốc cũng vừa công bố tăng 7-8 % ngân sách quốc phòng năm 2016.

Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ Trung Quốc, có thể dùng vũ lực để thống nhất nếu cần thiết và phản đối mọi hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan. Tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tâp Cận Bình đã lên tiếng phát biểu rằng sẽ không bao giờ cho phép bi kịch lịch sử tách Đài Loan ra khỏi lãnh thổ đất nước lặp lại một lần nữa.

Phương Thảo

(Theo Reuters) 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.