Hồ sơ Panama hé lộ cách con trai cựu tổng thư ký LHQ kiếm triệu đô

Con trai cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan nằm trong số hàng trăm người nổi tiếng có tên trong danh sách dính líu tới các công ty ở nước ngoài, trong vụ Hồ sơ Panama đang gây chấn động thế giới. 

Cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan và con trai Kojo Annan. Ảnh: RT

Cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan và con trai Kojo Annan. Ảnh: Reuters, AFP

Vụ Hồ sơ Panama, với 11,5 triệu tài liệu nội bộ bị rò rỉ từ công ty luật Panama Mossack Fonseca, hé lộ Kojo Annan năm 2004 mua một căn hộ ở trung tâm London với giá hơn 560.000 USD theo tỷ giá hiện nay. Theo RT, ông Kojo, 42 tuổi, mua nhà thông qua một công ty ở nước ngoài có trụ sở ở Samoa, đất nước Nam Thái Bình Dương. 

Bất động sản hiện được định giá khoảng 2 triệu USD. Tài liệu cho thấy địa chỉ ở khu vực Chelsea vẫn tiếp tục liên lạc thư từ với Mossack Fonseca đến năm 2015. 

Ngoài việc được đăng ký là giám đốc duy nhất của công ty Sapphire Holding Ltd ở Samoa, Kojo còn được đăng ký là giám đốc của hai công ty khác đặt trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh ở Caribbe. 

Phản ứng trước những cáo buộc, luật sư của Kojo bác bỏ bất cứ hành động sai trái nào. Luật sư này nói trên báo Modern Ghana, cho biết các công ty của ông Kojo "hoạt động theo luật và quy định quyền hạn liên quan". 

Ông Kofi Annan, cha của Kojo, làm tổng thư ký Liên Hợp Quốc trong giai đoạn 1997 - 2006. Tuy chưa bao giờ bị truy tố, Kojo từng bị cáo buộc tham nhũng và giúp Cotecna, công ty thuê ông, đặt trụ sở tại Thụy Sĩ, đạt được hợp đồng 10 triệu USD/năm thông qua chương trình đổi dầu lấy lương thực của Liên Hợp Quốc khi cha ông đang trong nhiệm kỳ.  

Tuy nhiên, một báo cáo năm 2005 của ủy ban do Liên Hợp Quốc chỉ định cho rằng không có bằng chứng cho thấy Kojo dùng mối liên hệ để đạt được thỏa thuận. 

Kojo một lần nữa gây tranh cãi năm 2006 khi có thông tin cho rằng ông này mua một chiếc Mercedes, né thuế hải quan trị giá khoảng 20.000 USD khi đưa xe từ Geneva tới Ghana, nơi gia đình ông sống, bằng cách dùng tên cha.  

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.