Mất mạng do ăn kẹo nghi chứa thuốc trừ sâu

Ít nhất 23 người thiệt mạng và nhiều người phải nhập viện sau khi ăn phải kẹo nhiễm độc tại miền trung Pakistan, cảnh sát địa phương cho hay.
Ảnh minh họa. (Nguồn: brownstoner.com)
Ảnh minh họa. (Nguồn: brownstoner.com)

Theo AFP, hôm 17/4 vừa qua, ông Umar Hayat, một người dân tại khu vực Karor Lal Esan, tỉnh Punjab đã mua kẹo từ một cửa hàng sản xuất đồ ngọt để mời bạn bè và gia đình ăn mừng nhân dịp cháu trai ông chào đời.

Tuy nhiên, bữa tiệc vui vẻ, náo nhiệt bỗng chốc trở thành thảm kịch khi 10 người đột ngột tử vong cùng ngày. Số người thiệt mạng sau đó lên tới 23 người và 52 người khác vẫn được điều trị trong các bệnh viện. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có cả cha đứa trẻ mới sinh.

Nguyên nhân của thảm kịch là do mọi người ăn phải kẹo có nhiễm độc.

Rameez Bukhari, viên cảnh sát địa phương cho hay, ngay sau vụ việc họ đã bắt giữ 3 người gồm hai anh em chủ cửa hàng sản xuất đồ ngọt và một công nhân tại cửa hàng này. 

Cảnh sát nghi ngờ công nhân tại cửa hàng sản xuất đồ ngọt có thể vô tình để thuốc trừ sâu nhiễm vào nguyên liệu làm kẹo bởi cạnh đó có một quán thuốc trừ sâu đang sửa chữa.

“Có một quán thuốc trừ sâu cạnh đó đang được sửa chữa và người chủ đã để thuốc trừ sâu tại cửa hàng bánh để cất giữ”, viên cảnh sát Bukhari nói.

Kết luận cuối cùng về vụ việc hiện chưa được thông báo.

Pakistan là quốc gia có tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm kém và các luật về vệ sinh hiếm được áp dụng.

Theo TPO

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.