Pakistan: Động đất rung chuyển nhiều thành phố lớn

(Baonghean.vn) - Ông Arif Ullah, phát ngôn chính thức của chính phủ Pakistan thông báo trên kênh AP cho biết một trận động đất lớn cường độ 7,1 độ richter diễn ra vào ngày 10/4 gần biên giới Afghanistan với Tajikistan đã làm rung chuyển thủ đô Islamabad và các thành phố lớn khác.

Trận động đất diễn ra hôm 10/4 tại Pakistan khiến rất nhiều người dân hoảng loạn. Ảnh: AP.
Trận động đất diễn ra hôm 10/4 tại Pakistan khiến rất nhiều người dân hoảng loạn. Ảnh: AP.

Trận động đất cũng gây dư chấn tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Tại Islamabad, người dân sợ hãi, rời bỏ nhà cửa và văn phòng do lo sợ các tòa nhà sẽ bị ảnh hưởng. Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy rất nhiều người dân đã chạy ra và đứng cầu nguyện ở các nơi công cộng.

Cô Kiran Saeed, một nhân chứng tại Rawalpindi, thành phố gần Islamabad trả lời trên kênh AP, cô đang ngồi học tại nhà thì thấy chiếc ghế của mình rung lắc và ban đầu nghĩ rằng có ai đó đã cố tình đẩy nó. "Khi tôi quay trở lại thì không thấy có ai ở đó và sau đó các bức tường bắt đầu rung chuyển. Chúng tôi đã chạy thật nhanh ra khỏi nhà và tất cả mọi người cùng đọc Kinh Qur'an để cầu nguyện".

Sahiba Bibi, một cư dân tại thủ đô Islamabad, nói rằng cô gần như đã ngã xuống đất khi mặt đất bắt đầu rung chuyển. Cô chia sẻ: "Tôi vẫn còn rất sợ hãi".

Các tình nguyện viên cố gắng đưa nạn nhân đến bệnh viện. Ảnh: AP.
Các tình nguyện viên cố gắng đưa nạn nhân đến bệnh viện. Ảnh: AP.

Ahmad Kamal, phát ngôn viên của Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Pakistan, cho biết họ chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về thiệt hại từ các khu vực bị động đất. Tuy nhiên, ông cho rằng, sạt lở sau trận động đất sẽ là mối đe dọa tiềm năng, và cho biết đã yêu cầu chính quyền địa phương có những phương án chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Trận động đất diễn ra hôm 10/4 theo giờ địa phương là một trong những trận động đất mạnh nhất kể từ tháng 10/2015 tại Pakistan, khi một trận động đất 7,5 độ richter diễn ra khiến hàng nghìn ngôi nhà ở phía Tây Bắc bị hư hại nặng nề.

Thanh Hiền

(Theo ABCNews)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.