Sốc: Hệ thống tàu điện ngầm bí mật ở Triều Tiên sâu gấp đôi hầm tránh bom hạt nhân

Nằm sâu 110 m dưới mặt đất, hệ thống tàu điện ngầm Bình Nhưỡng sâu gấp đôi so với một hầm tránh bom hạt nhân, từ trước đến nay vốn được giữ bí mật với khách nước ngoài.
Hệ thống tàu điện ngầm Bình Nhưỡng sâu nhất thế giới
Hệ thống tàu điện ngầm Bình Nhưỡng sâu nhất thế giới
Mới đây, du khách người Úc Elliott Davies đã chụp lại những bức ảnh trong hệ thống tàu điện ngầm bí ẩn ở Bình Nhưỡng và đăng tải lên blog của mình. Ông cho biết: "Trong chuyến thăm đến Triều Tiên, tôi là một trong những người nước ngoài đầu tiên được đến thăm ga tàu điện ngầm Bình Nhưỡng".
"Việc này nghe có vẻ nhàm chán, nhưng hệ thống tàu điện ngầm Bình Nhưỡng chắc chắn là một trong những hệ thống giao thông bí ẩn và đẹp nhất trên trái đất, mỗi trạm có một chủ đề duy nhất về dân tộc, thể hiện mục tiêu cách mạng và những thành tựu của Triều Tiên.”
Hệ thống tàu điện ngầm Bình Nhưỡng nằm sâu 110m dưới mặt đất, là hệ thống tàu điện ngầm sâu nhất thế giới, sâu gấp đôi so với một hầm tránh bom hạt nhân. Những bức ảnh dưới đây sẽ vén tấm màn che phủ hệ thống giao thông công cộng đặc biệt ở Bình Nhưỡng.
Các ga được đặt tên liên quan đến cách mạng Triều Tiên
Các ga được đặt tên liên quan đến cách mạng Triều Tiên
Tàu điện ở đây là các toa xe cũ của Đức, được Triều Tiên mua vào năm 1999 khi các toa tàu này đã cũ. Hiện tại, Bình Nhưỡng tuyên bố các tàu được chế tạo ở Triều Tiên, tuy nhiên một số dấu vết graffiti cũ vẫn có thể được nhìn thấy trên các toa xe.
Các ga tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng không được đặt tên theo vị trí địa lý, mà đặt tên liên quan đến cách mạng, ví dụ như ga Đồng Chí, ga Ngôi sao đỏ, Ga Chiến thắng và Ga Quang vinh.
Ảnh của lãnh tụ Kim Nhật Thành và lãnh đạo Kim Jong il, ông nội và cha của Kim Jong un trên mỗi toa tàu
Ảnh của lãnh tụ Kim Nhật Thành và lãnh đạo Kim Jong il, ông nội và cha của Kim Jong un trên mỗi toa tàu
Đây dường như là một bảo tàng thu nhỏ mà trước đó hầu hết đều bị che khuất khỏi những con mắt bên ngoài
Đây dường như là một bảo tàng thu nhỏ mà trước đó hầu hết đều bị che khuất khỏi những con mắt bên ngoài
Đèn chùm được treo thấp đã giúp chiếu sàng hầu như toàn bộ nhà ga, tuy nhiên, bên trong đường tàu vẫn tối om và các cửa tàu đều vận hành bằng tay
Đèn chùm được treo thấp đã giúp chiếu sàng hầu như toàn bộ nhà ga, tuy nhiên, bên trong đường tàu vẫn tối om và các cửa tàu đều vận hành bằng tay
Nếu ấn vào một trong các nút ở dưới, tuyến đường của bạn sẽ sáng lên trên tấm bảng điện tử này
Nếu ấn vào một trong các nút ở dưới, tuyến đường của bạn sẽ sáng lên trên tấm bảng điện tử này
Ga Hwanggumbol, còn được gọi là Ga Mảnh đất vàng, có những bức tranh tôn vinh ngành nông nghiệp tự cung tự cấp của Triều Tiên dựa vào mô hình nông nghiệp hợp tác xã để nuôi dân
Ga Hwanggumbol, còn được gọi là Ga Mảnh đất vàng, có những bức tranh tôn vinh ngành nông nghiệp tự cung tự cấp của Triều Tiên dựa vào mô hình nông nghiệp hợp tác xã để nuôi dân
Mất 4 phút để đi lên trên mắt đất từ các ga tàu điện ngầm
Mất 4 phút để đi lên trên mắt đất từ các ga tàu điện ngầm
Bức ảnh lãnh tụ Kim Nhật Thành và Đảng Lao động Triều Tiên tại một nhà ga
Bức ảnh lãnh tụ Kim Nhật Thành và Đảng Lao động Triều Tiên tại một nhà ga
Theo Dailymail/Dân Việt

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.