Tổng thống Israel: Vụ tấn công xe buýt là "hành vi khủng bố"

(Baonghean.vn) - Ít nhất 21 người thương vong khi một chiếc xe buýt ở vùng Jerusalem, Israel bất ngờ phát nổ ngày 18/4 (giờ Israel). Cảnh sát cho biết chiếc xe buýt phát nổ làm đám cháy lan tới thêm một xe hơi và một xe buýt khác đỗ bên cạnh thành một vụ cháy lớn.

Ngọn lửa bốc cao trong vụ nổ xe buýt tại Jerusalem, Israel ngày 18/4. Ảnh: Reuters.
Ngọn lửa bốc cao trong vụ nổ xe buýt tại Jerusalem, Israel ngày 18/4. Ảnh: Reuters.

Tổng thống và Thủ tướng Israel đều gọi vụ nổ xe buýt này là cuộc tấn công khủng bố. Tuy nhiên phía cảnh sát thận trọng hơn, họ chỉ tạm kết luận đây là một cuộc tấn công có chủ đích, có thể là khủng bố và cũng có thể là hành vi tấn công của những nhóm tội phạm khác.

Tất cả những người bị thương đều ngồi trên xe buýt bị phát nổ, rất may là không ai bị thương ở những chiếc xe bị cháy bên cạnh. Có ít nhất hai người bị thương nặng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu: “Chúng tôi sẽ điều tra những kẻ đứng sau vụ nổ. Những tên khủng bố sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Tổng thống Reuven Rivlin cho biết: “Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố là không ngừng nghỉ. Chúng tôi sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng và sẽ chỉ dừng lại khi cuộc sống hoàn toàn yên bình”.

Vụ nổ xe buýt xảy ra ở phía Nam Jerusalem, vào 6h sáng - giờ cao điểm ở Israel. Những người chứng kiến cho biết ngọn lửa bốc cao và khói đen đặc một vùng trời. Phải mất vài giờ thì nhân viên cứu hỏa mới kiểm soát được ngọn lửa. Đội pháp y cũng đã được điều đến ngay sau đó.

Vụ tấn công xe buýt xảy ra khi tình trạng bạo lực leo thang giữa Palestine và Israel diễn ra được 7 tháng. Mặc dù bạo lực có chiều hướng giảm trong những tuần qua, nhưng vẫn có nhiều vụ tấn công bằng súng xảy ra.

Thanh Hiền

(Theo CNN)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.