Bangladesh: Sét đánh làm 59 người thiệt mạng trong 3 ngày qua

Đây là lần đầu tiên có nhiều người dân bị thiệt mạng do sét đánh trong thời gian ngắn như vậy tại Bangladesh.

Các quan chức Bangladesh hôm nay cho biết, sét đánh làm 59 người thiêt mạng tại nước này trong 3 ngày qua, khi các cơn bão đổ bộ vào nước này trước mùa mưa hàng năm.

Theo người đứng đầu Cơ quan giám sát thảm họa thiên tai quốc gia Reaz Ahmed, 34 người thiệt mạng do sét đánh tại các địa điểm khác nhau trong ngày 13/05 và có thêm 25 người nữa thiệt mạng trong 2 ngày tiếp theo trên khắp cả nước. Theo ông Ahmed, đây là lần đầu tiên có nhiều người dân bị thiệt mạng do sét đánh trong thời gian ngắn như vậy tại Bangladesh. Hầu hết các nạn nhân là những nông dân đang làm việc trên các cánh đồng lúa.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Sấm sét thường xảy ra tại Bangladesh vào thời điểm trước hoặc trong mùa mưa, diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9. Trung bình hàng năm có khoảng 200 người thiệt mạng do sét đánh từ năm 2011. Các chuyên gia khí tượng cho rằng, chặt phá rừng, đặc biệt là chặt hạ các cây cao là nguyên nhân khiến số người thiệt mạng do sét đánh gia tăng.

Trong khi đó, người nông dân hiện cũng hay mang điện thoại di động bên mình nhiều hơn và có nhiều người vẫn tiếp tục làm việc trên các cánh đồng thay vì đợi mưa kèm theo sấm sét qua đi.

Chính quyền Bangladesh đang có kế hoạch thực hiện một chiến dịch giúp tăng cường nhận thức cho cho người dân về các mối nguy hiểm khi trời mưa kèm theo sấm sét. Các chuyên gia khí tượng cũng kêu gọi người dân không nên làm việc ở những không gian mở như nông trường, tránh sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại di động và không đứng dưới những cột điện kim loại hay cây to khi có sấm sét./.

Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.