Danh ca đồng tính Elton John muốn gặp Tổng thống Putin

(Baonghean.vn) - Danh ca người Anh Elton John tuyên bố tại buổi biểu diễn ở thủ đô Moskva rằng ông vẫn muốn gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận các quan ngại về quyền của người đồng tính và căn bệnh thế kỷ AIDS dù nhà lãnh đạo Điện Kremlin không có thời gian gặp riêng ông trong lần lưu diễn này.

Danh ca Elton John trong một buổi biểu diễn hồi tháng 3 tại New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.
Danh ca Elton John trong một buổi biểu diễn hồi tháng 3 tại New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Elton John đã có buổi biểu diễn tại một trung tâm mua sắm và giải trí sang trọng ở thủ đô xứ sở bạch dương tối 30/5 trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Giọng ca nổi tiếng tỏ ra khá thất vọng vì không gặp được ông Putin, nhưng khẳng định sẽ quay trở lại để đạt được mong muốn của mình.

Nam ca sỹ đồng tính với những sản phẩm âm nhạc được yêu thích tại Nga từ thời Liên Xô cũ nói với khán giả: “Như nhiều người biết tôi đã hy vọng được gặp Tổng thống Putin trong chuyến đi này. Dù điều đó không xảy ra, tôi vẫn rất biết ơn vì ông đã mời tôi cùng thảo luận một số vấn đề hệ trọng tại Nga trong đó có đồng tính, HIV và AIDS, và tôi rất mong đợi chúng tôi sẽ có thời giờ gặp gỡ trong tương lai”.

Người phát ngôn của Putin hồi tuần trước nói rằng lịch làm việc của nhà lãnh đạo nước Nga lệch với kế hoạch của Elton John, nhưng có thể một cuộc gặp sẽ diễn ra vào “lần tới”. Putin đã bay tới Kazakhstan hôm 31/5 để dự một cuộc họp quan trọng.

Hồi tháng 9 năm ngoái, ông Putin đã gọi điện cho vị danh ca, người đã sử dụng vị thế là một trong những người đồng tính nổi tiếng nhất thế giới để thúc đẩy quyền bình đẳng cho hôn nhân đồng giới trên toàn cầu,và khẳng định ông Putin sẵn lòng gặp mặt sau khi Elton John lên tiếng đề nghị.

Thảo Linh

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.