Phát hiện 3 hành tinh mới có thể sống

(Baonghean.vn) - Trong tạp chí Nature của Anh, một nhóm các nhà khoa học quốc tế vừa mô tả một hệ thống gồm 3 hành tinh quay xung quanh một ngôi sao lùn nằm cách Trái Đất gần 39 năm ánh sáng “có khả năng có thể sống”.

Phát hiện này một lần nữa có thể sẽ làm hài lòng những người đam mê thiên văn học. Theo nghiên cứu công bố trong tạp chí Nature, những hành tinh này có khả năng cho loài người “tìm thấy dấu vết của sự sống bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta”.

Quang cảnh trên 1 trong 3 hành tinh xoay quanh ngôi sao lùn Trappist-1 được Đài thiên văn Nam châu Âu phác họa lại. Ảnh AP
Quang cảnh trên 1 trong 3 hành tinh xoay quanh ngôi sao lùn Trappist-1 được Đài thiên văn Nam châu Âu phác họa lại. Ảnh AP

Giáo sư Michael Gillon thuộc đại học Liege, Bỉ đồng thời là tác giả của công trình nghiên cứu cho biết, 3 hành tinh này “có kích thước tương tự Trái Đất, có khả năng có thể sinh sống và thuận lợi trong việc nghiên cứu chi tiết bầu khí quyển với các công nghệ hiện đại”. Được biết, nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật của Đài thiên văn Nam châu Âu (ESO) nhóm của giáo sư Michael đã tìm thấy bộ ba hành tình này nằm cách Trái Đất gần 39 năm ánh sáng.

Ba hành tinh xoay quanh ngôi sao lùn Trappist-1. Qua nghiên cứu ban đầu, nhiệt độ, kích thước và thành phần của 3 hành tinh mới này đều rất giống Trái Đất. Tuy nhiên, các nhà khoa học cần phải xác định một cách chính xác khối lượng, đặc điểm bầu khí quyển (nếu các hành tinh này có) để xem liệu chúng có thực sự có lợi cho sự sống. Thêm vào đó, 2 trong 3 hành tinh có quỹ đạo gần với sao lùn Trappist-1 nên có vẻ như hành tinh thứ 3 có nhiều khả năng sinh sống hơn.

Cho đến nay, người ta vẫn không biết làm cách nào mà những hành tinh đá giống Trái Đất này lại có thể quay xung quanh một ngôi sao lùn. Tất nhiên, các nhà khoa học còn phải làm việc rất nhiều mới có thể biết chính xác liệu những hành tinh này có điều kiện thuận lợi cho sự sống không.

Giáo sư Michael và các đồng nghiệp cho rằng, phát hiện của họ đang mở ra một vùng đất chinh phục mới xung quanh các ngôi sao nhỏ. Điều này có nghĩa là trong hệ thiên hà, có hàng tỷ nơi mà sự sống có thể phát triển.

Tất nhiên vẫn còn nhiều điều tranh cãi xung quanh công bố của Giáo sư Michael và các đồng nghiệp. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên các nhà khoa học công bố việc tìm thấy các hành tinh có khả năng có thể sống.

Chu Thanh

(Theo Le Figaro)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.