Chàng trai sống với trái tim trong ba lô sau lưng

Stan Larkin, 25 tuổi sống ở Michigan (Mỹ) đã sống gần một năm rưỡi với trái tim nhân tạo nằm ngoài cơ thể trong khi chờ ghép tạng tại Bệnh viện Đại học Michigan.

Larkin với trái tim ngoài cơ thể.
Larkin với trái tim ngoài cơ thể.

Sau khi chờ đợi 17 tháng trời, Larkin cuối cùng cũng được ghép tạng. Em trai anh cũng phụ thuộc vào thiết bị tim nhân tạo có tên SynCardia, nhưng đã được cấy ghép sớm hơn.

Cả hai anh em Larkin bị mắc chứng cơ tim giãn. Người hoàn toàn khỏe mạnh có thể mắc bệnh này mà không có dấu hiệu báo trước. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến các vận động viên đột quỵ. 

Larkin (trái) và em trai tại buổi họp báo
Larkin (trái) và em trai tại buổi họp báo

Giáo sư Jonathan Haft, bác sĩ phẫu thuật tim cho Larkin cho biết cả hai đều trong tình trạng rất tồi tệ khi còn nằm trong khoa chăm sóc đặc biệt. Lúc đó cũng chưa tìm được nội tạng để ghép.  Cả hai đã thích nghi tối đa với trái tim nhân tạo.

Tim nhân tạo SynCardia có 2 khoang nằm trong cơ thể, cùng hai ống được nối ra ngoài với máy cấp không khí để đưa vào máu bơm đi khắp cơ thể. Máy có thể chạy bằng pin tối đa 3 giờ. Thay vì ở lại viện, Larkin đã đeo cỗ máy nặng 6kg trong ba lô và sinh hoạt bình thường. Anh thậm chí còn chơi bóng rổ. 

Hai khoang tim được nối ra ngoài cơ thể
Hai khoang tim được nối ra ngoài cơ thể

Tim nhân tạo có thể hoạt động tới 50 năm, nhưng bệnh nhân chỉ được phép sử dụng như một biện pháp hỗ trợ tối đa 2 năm, do rủi ro gây đông máu.

Tính riêng nước Mỹ có tới hàng trăm nghìn người chờ đợi được ghép tạng, 22 người tử vong mỗi ngày. Với trường hợp của hai anh em Larkin, giáo sư Haft hy vọng sẽ phổ biến được thiết bị này vì chỉ 2 năm cũng là khoảng thời gian vàng đối với bệnh nhân, đặc biệt là các biến chứng nặng như giãn cơ.

Ở buổi họp báo sau đó, Larkin mô tả cảm xúc lẫn lộn khi được trở lại cuộc sống hoàn toàn bình thường. "Tôi rất biết ơn người đã hiến tạng. Hy vọng tôi có thể gặp họ vào một ngày nào đó", anh nói.

Theo Dân Việt 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.