Báo Trung Quốc đòi Mỹ 'trả giá' nếu vượt giới hạn ở Biển Đông

Báo chính thức của đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 6/7 cảnh báo Washington sẽ phải trả giá nếu vượt quá cái gọi là "giới hạn" của Bắc Kinh, khi tham gia vào tranh chấp Biển Đông.

USS John C. Stennis, tàu sân bay được Mỹ triển khai tới Biển Đông. Ảnh:

USS John C. Stennis, tàu sân bay được Mỹ triển khai tới gần Biển Đông từ tháng trước. Ảnh: RT

Bài xã luận trên People's Daily, báo chính thức của đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 6/7 cho rằng quan hệ song phương và sự ổn định khu vực đang "bị đe doạ", và Mỹ cần nhận ra rằng "có giới hạn trong mọi vấn đề, và một cái giá sẽ phải trả nếu giới hạn đó bị vượt qua". 

Báo cho rằng nếu Mỹ chọn con đường chính sách "bên miệng hố chiến tranh", bất chấp cái giá phải trả, "gây sức ép và hăm doạ" các nước khác, thì Washington sẽ phải chịu mọi trách nhiệm vì có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. 

Báo Trung Quốc còn ngang nhiên tuyên bố nước này "không muốn bất cứ thứ gì không thuộc về mình", nhưng sẽ đảm bảo để mỗi tấc đất mà Trung Quốc tuyên bố sở hữu được an toàn. 

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, chồng lấn lên vùng biển các quốc gia láng giềng như Philippines, Việt Nam. Nước này còn hành động ngày càng cứng rắn khi ào ạt bồi lấp phi pháp các đảo nhân tạo trong khu vực, khiến cộng đồng quốc tế quan ngại. 

Bài xã luận được đăng trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường phát ngôn khẳng định lập trường, trước khi Toà Trọng tài thường trực Liên Hợp Quốc (PCA) tuần tới ra phán quyết về vụ Philippines kiện "đường lưỡi bò" của Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc tẩy chay vụ kiện và nói sẽ không chấp nhận phán quyết. 

People's Daily trước đó cáo buộc Washington cố biến Biển Đông thành "thùng thuốc súng" và cho rằng Mỹ không nên xem nhẹ quyết tâm bảo vệ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Bắc Kinh giận dữ trước các cuộc tuần tra ủng hộ tự do hàng hải của Mỹ, áp sát đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây trái phép ở Biển Đông. 

Trung Quốc hôm 5/7 bắt đầu cuộc tập trận phi pháp kéo dài một tuần xung quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở Hoàng Sa là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.