Cựu tổng thống Ba Lan kêu gọi Mỹ bắn hạ chiến đấu cơ Nga

Cựu tổng thống Ba Lan Lech Walesa hôm qua nói hải quân Mỹ nên bắn hạ các chiến đấu cơ Su-24 Nga khi chúng áp sát tàu khu trục Donald Cook của nước này trên biển Baltic hồi giữa tháng 4.

cuu-tong-thong-ba-lan-keu-goi-my-ban-ha-chien-dau-co-nga

Cựu tổng thống Ba Lan Lech Walesa. Ảnh: Reuters

Theo ông Walesa, những hành động kiểu như vậy của Nga không thể dung thứ được. "Nếu tôi là sĩ quan chỉ huy trên tàu, khi thấy những chiếc phi cơ đó bay trên đầu, tôi sẽ bắn chúng ngay lập tức", Sputnik dẫn lời cựu thủ tướng Ba Lan nói trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Free Europe. "Tôi sẽ không giết chết các phi công mà muốn bắn xuyên qua cánh máy bay".

Ông Walesa khẳng định đó là cách phù hợp để phản ứng với cái mà ông gọi là "mối đe dọa từ Nga" và "nếu không làm thế thì họ sẽ chiến thắng".

Walesa cho biết ông không tin là một hành động thù địch có thể dẫn tới tình thế xung đột quân sự với Nga. "Không ai muốn xung đột, kể cả Nga", ông quả quyết.

Cựu tổng thống Ba Lan còn gợi ý Washington không nên quá nhân nhượng trước Moscow, thay vào đó, họ cần noi theo những gì Thổ Nhĩ Kỳ đã làm khi bắn rơi chiến đấu cơ Su-24 Nga tại khu vực gần biên giới Syria hồi cuối tháng 11 năm ngoái.

Sau vụ việc kể trên, Moscow đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều lần yêu cầu Ankara xin lỗi cũng như bồi thường cho Nga và gia đình phi công thiệt mạng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 27/6 viết thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để gửi lời chia buồn và bày tỏ hối tiếc vì hành động bắn rơi máy bay Nga.

Interfax ngày 14/4 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, khẳng định các máy bay ném bom Su-24 của Nga bay gần tàu khu trục trang bị tên lửa USS Donald Cook của Mỹ ở biển Baltic trong hai ngày 11 và 12/4, đã tuân thủ tất cả các quy định về an toàn.

Tuy nhiên, trước đó, ngày 13/4, quân đội Mỹ lại cho rằng các cường kích Nga có hành vi "mô phỏng tấn công" khi áp sát tàu USS Donald Cook ở khoảng cách 9 mét. Một quan chức Mỹ mô tả đó là hành động "gây hấn nhất" trong thời gian gần đây.

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.