Pháp đón đầu doanh nghiệp sau Brexit

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Pháp cho biết Paris đang rộng cửa chào đón các doanh nghiệp quốc tế muốn tới Pháp sau khi Anh quyết định rời Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Francois Hollande và Thủ tướng Manuel Valls đặt mục tiêu thu hút các doanh nghiệp từ London, Anh. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Francois Hollande và Thủ tướng Manuel Valls đặt mục tiêu thu hút các doanh nghiệp từ London, Anh. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Manuel Valls mới đây đã kêu gọi các công ty lớn đang có trụ sở tại thành phố London, Anh tạo dựng 1 ngôi nhà mới tại thủ đô nước Pháp với những chính sách hấp dẫn của Paris sau sự kiện Brexit.

Trong tín hiệu cho thấy Paris là trung tâm tài chính hấp dẫn hơn để cạnh tranh với London của Anh, trả lời tờ Le Parisien, ông Valls cho biết: “Chúng tôi biết nhiều công ty cũng như các tổ chức đang có ý định chuyển tới Dublin, Amsterdam, Frankfurt và Paris. Chính vì vậy, nước Pháp đang làm việc để đưa ra các chính sách hấp dẫn. Rất có thể đó là chính sách về thuế hoặc chính sách với những người lao động nước ngoài”.

“Tôi muốn nói với các công ty nước ngoài rằng, chào mừng đến với Paris! Hãy đầu tư vào Pháp”, ông nói.

Hiện Tổng thống Pháp Hollande cũng đang thúc đẩy sớm đưa ra những thay đổi quy định về tài chính, bao gồm các loại thuế, để thu hút các ngân hàng London.

Anh quyết định rời EU cũng đồng nghĩa với việc nước này có khả năng sẽ không còn là “cửa ngõ” để các ngân hàng Mỹ và châu Á tiếp cận thị trường châu Âu.

Bên cạnh đó, những thay đổi về quy chế sau khi nước Anh rút khỏi EU cũng là rào cản hạn chế các ngân hàng Anh tiếp cận với các dịch vụ tài chính tại thị trường của 27 nước thành viên còn lại. Hiện các ngân hàng và các công ty tài chính đang thuê hơn 2 triệu lao động trên khắp nước Anh và việc Anh rời khỏi EU cũng đang ảnh hưởng lớn tới  lực lượng lao động này.

Tổng thống Pháp Hollande nói:” Quyết định đã được đưa ra, không thể trì hoãn và càng không thể hủy bỏ. Anh đang phải đối mặt với những hậu quả. Ở trong EU sẽ có nhiều lợi thế, người Anh đang bắt đầu nhận ra điều này”.

Bình Minh

(Theo Telegraph)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.