7 năm làm tổng thống, Obama già đi thế nào?

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 55 của ông Obama, nhiều tờ báo đã tổng hợp lại những bức ảnh của tổng thống trong 7 năm qua để thấy rõ sự thay đổi của ông.

Ảnh chụp ông Obama năm 2014.
Ảnh chụp ông Obama năm 2014.

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 55 của mình ngày hôm qua, 4.8. Đây là sinh nhật cuối cùng của ông với cương vị tổng thống Mỹ, khi ông chuẩn bị bàn giao quyền lực vào tháng 11 tới.

Vào buổi tối sinh nhật, ông Obama đã dành thời gian bên gia đình, ăn tối tại một nhà hàng Ý yêu thích tên là Fiola Mare ở thành phố Georgetown, Mỹ.

Và hôm nay, tổng thống và gia đình rời Nhà Trắng để đi nghỉ hè. Họ sẽ nghỉ dưỡng trong khoảng nửa tháng 8 ở hòn đảo Martha Vineyard tại Massachusetts.

Một kỳ nghỉ chính là thứ ông Obama cần lúc này. Nhìn lại hình ảnh của ông từ năm 2009 đến nay, chúng ta có thể thấy việc làm tổng thống đã khiến ông già đi như thế nào.

Lúc trước ông là một người đàn ông có khuôn mặt tươi vui, mái tóc đen dày và nhiệt huyết vô tận. Ngày nay, hai bên má của ông hơi hóp lại, tóc đã nhanh chóng chuyển sang màu xám.

Loạt ảnh dưới đây sẽ giúp bạn nhận ra điều này.

Năm 2009: Barack Obama tuyên thệ nhậm chức, trở thành Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ
Năm 2009: Barack Obama tuyên thệ nhậm chức, trở thành Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ.
Năm 2010: Barack Obama vẫn có một khuôn mặt tươi rói sánh bước cùng Đệ nhất phu nhân Michelle
Năm 2010: Barack Obama vẫn có một khuôn mặt tươi rói sánh bước cùng Đệ nhất phu nhân Michelle.
Năm 2011: Bắt đầu nhìn thấy màu xám trên tóc trong bức ảnh ông Obama chụp với Thủ tướng Anh thời đó, David Cameron
Năm 2011: Bắt đầu nhìn thấy màu xám trên tóc trong bức ảnh ông Obama chụp với Thủ tướng Anh thời đó, David Cameron
Năm 2012: Hai má của tổng thống dần hóp lại
Năm 2012: Hai má của tổng thống dần hóp lại.
Năm 2013: Barack Obama tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai
Năm 2013: Barack Obama tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai
Năm 2014: Chỉ còn 2 năm làm tổng thống nữa thôi
Năm 2014: Chỉ còn 2 năm làm tổng thống nữa thôi.
Năm 2015: Chỉ còn 1 năm
Năm 2015: Chỉ còn 1 năm.
Năm 2016: Tóc ông Obama chuyển màu bạc thấy rõ trong chuyến thăm Việt Nam hồi cuối tháng 5.
Năm 2016: Tóc ông Obama chuyển màu bạc thấy rõ trong chuyến thăm Việt Nam hồi cuối tháng 5.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ăn bún chả tại Hà Nội cùng đầu bếp Anthony Bourdain (Ảnh: Anthony Bourdain)
Tổng thống Mỹ Barack Obama ăn bún chả tại Hà Nội cùng đầu bếp Anthony Bourdain (Ảnh: Anthony Bourdain).

Theo news.com.au

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.