Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 1 'bác sĩ tử thần'

(Baonghean.vn) - Một quan chức Ấn Độ ngày 16/8 cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ 1 bác sĩ ở miền tây Ấn Độ vì bị cáo buộc tiêm thuốc độc khiến 6 người thiệt mạng và đem chôn các thi thể này tại trang trại của gia đình hắn.

Cảnh sát Ấn Độ ở thành phố Mumbai. Ảnh AP
Cảnh sát Ấn Độ ở thành phố Mumbai. Ảnh AP

"Bác sĩ tử thần" là biệt danh mà truyền thông địa phương đặt cho Santosh Pol.

Tên này đã bị bắt tại một thị trấn ở bang Maharashtra hồi tuần trước trong một cuộc điều tra của cảnh sát sau khi người ta phát hiện các vụ mất tích bí ẩn.

Trả lời AFP, thanh tra cảnh sát Padmakar Ghanvat cho biết: "Pol đã thú nhận giết chết 6 người trong đó có 5 phụ nữ và 1 người đàn ông. Chúng tôi đã khai quật 4 tử thi ở trang trại của hắn và 1 ở bên ngoài thị trấn này".

"Hắn ta liên tục thay đổi lời khai trong cuộc thẩm vấn nên rất khó hiểu về động cơ gây án”, Ghanvat cho biết thêm.

Tất cả các nạn nhân mất tích đều ở thị trấn Wai, cách thành phố Mumbai 230 km về phía nam. Nhưng ít ai biết được việc này có liên quan đến một vị bác sĩ.

Theo truyền thông địa phương, cảnh sát cũng đã giam giữ y tá của Pol vì tình nghi đã giúp vị bác sĩ máu lạnh này thực hiện một số vụ giết người.

Nạn nhân mới nhất bị Pol giết hại bằng một loại thuốc độc liều cao khi cô này đe dọa sẽ tiết lộ những vụ giết người trước đây của hắn.

Đây không phải bê bối mới nhất trong ngành y ở Ấn Độ. Đầu tháng này, cảnh sát bắt lãnh đạo của một bệnh viện lớn ở Mumbai và bốn bác sĩ vì nghi ngờ buôn bán nội tạng.

Lâm Vy

(Theo AFP)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.