Công tước Anh 25 tuổi thừa kế hơn 11 tỷ USD từ cha

Hugh Grosvenor, công tước mới của xứ Westminster, Anh, dự kiến thừa hưởng khối tài sản khổng lồ sau khi người cha tỷ phú bất ngờ qua đời.

cong-tuoc-anh-25-tuoi-thua-ke-hon-11-ty-usd-tu-cha

Hugh Grosvenor và cha, cố công tước Gerald Grosvenor. Ảnh: Chester Chronicle

Hugh, 25 tuổi, sẽ trở thành một trong những người giàu nhất thế giới sau khi cha anh, công tước Gerald, 64 tuổi, đột ngột qua đời hôm qua vì đau tim. 

Hug dự kiến tiếp nhận khối tài sản ước tính hơn 9 tỷ bảng Anh (hơn 11 tỷ USD), trong đó có biệt thự gia đình Eaton rộng hơn 4.000 ha, cùng nhiều bất động sản bao gồm các khu đất đắt đỏ bậc nhất London.

Theo Mirror, ngoài Hugh là con trai duy nhất, cố công tước Gerald còn có 3 con gái. Họ được cho là sẽ thừa kế các quỹ tín thác lớn của cha.

Theo danh sách người giàu năm 2016 của tờ Sunday Times, ông Gerald là người giàu thứ ba ở Anh và là tỷ phú giàu thứ 68 thế giới.

Hồi tháng một năm 2012, Hugh từng gây xôn xao khi tổ chức bữa tiệc sinh nhật 21 tuổi xa hoa với chi phí được cho là 5 triệu bảng Anh (6,5 triệu USD). 

Sự kiện diễn ra tại biệt thự Eaton với an ninh được thắt chặt và có sự tham dự của nhiều ngôi sao hạng A cùng hoàng tử Harry. Các khách mời được thiết đãi bằng một màn trình diễn pháo hoa cùng nhiều món sơn hào hải vị.

Hugh Grosvenor năm 2013. Ảnh: Rex
Hugh Grosvenor năm 2013. Ảnh: Rex

Một năm rưỡi sau, Hugh là người trẻ nhất trong số 7 bố mẹ đỡ đầu của Hoàng tử George, con trai của Hoàng tử William và công nương Catherine. 

Cha của Hugh là bạn tốt của Thái tử Charles, cha của Hoàng tử William, và hai gia đình có mối quan hệ thân thiết.

Cựu nam sinh trường đại học Newcastle được cho là vẫn còn độc thân. 

 Theo VNE 

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.