Donald Trump vạch chiến lược chống khủng bố

(Baonghean.vn) - Hôm nay (15/8), Ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ đưa ra chiến lược chống khủng bố Hồi giáo cực đoan.

​ Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump.
​ Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump.

Tại bang Ohio, ông Trump sẽ có bài phát biểu vạch ra đề xuất chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các biện pháp ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Mỹ.

Một quan chức phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Trump tiết lộ, kế hoạch bao gồm cấm công dân các nước có khủng bố lộng hành nhập cư vào Mỹ đồng thời tăng cường hợp tác với các đồng minh thân cận ở Trung Đông.

Ông Trump cũng khẳng định Mỹ sẽ từ bỏ bất cứ tham vọng xây dựng quyền lực quốc gia hoặc truyền bá dân chủ ra Trung Đông, giống như những gì ông đã từng chỉ trích về cuộc chiến Iraq trong chiến dịch tranh cử.

“Chúng ta không thể chọn bạn nhưng chúng ta buộc phải chiến đấu với kẻ thù. Chúng ta sẽ hợp tác với bất cứ quốc gia nào ở Trung Đông có đồng quan điểm với Mỹ rằng IS phải bị tiêu diệt”, cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết.

Lời kêu gọi hợp tác với các đồng minh là những nước Hồi giáo của ông Trump đưa ra trong bối cảnh ông nhận được nhiều lời chỉ trích sau đề xuất sẽ “cấm hoàn toàn người Hồi giáo được đến Mỹ” hồi tháng 12/2015.

Ngoài ra, ứng cử viên này còn bị chỉ trích khi “tố” Tổng thống Barack Obama liên kết với Hồi giáo cực đoan.

Ông Trump đưa ra bài phát biểu hôm nay trong bối cảnh chiến dịch tranh cử của ông đang đối mặt với những bất lợi. Tỷ lệ ủng hộ tỉ phú này tại các bang chủ chốt có sự suy giảm đáng kể trong những tuần gần đây. 

Ngày 11/8, lần đầu tiên ông Donald Trump cũng thừa nhận có khả năng ông sẽ thua đối thủ Hillary Clinton trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vì sự thiếu hụt nền tảng và phong thái chính trị.

Thanh Huyền

(Theo CNN)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.