Lùm xùm nghi vấn Tổng thống Mexico đạo văn

Ngày 29/8, Đại học Liên Mỹ của Mexico xác nhận luận án cử nhân luật của tổng thống  Enrique Peña Nieto, chứa nhiều đoạn sao chép.

Tổng thống Mexico Nieto - Ảnh: AFP.
Tổng thống Mexico Nieto - Ảnh: AFP.

Thông cáo báo chí phát đi từ Đại học Liên Mỹ xác nhận, luận án cách đây 25 năm của ông Enrique Peña Nieto có chứa đựng “năm dạng sử dụng ý tưởng của người khác”, trong số đó có “những đoạn dẫn nguyên văn bản mà không dẫn nguồn ở cuối trang hoặc ở trang phụ lục về dữ liệu dẫn nguồn”.

Cách đây một tuần bài điều tra của nữ nhà báo Carmen Aistegui đăng trên trang tin tức Aristegui Noticias cáo buộc rằng gần như 28% của luận văn cử nhân ngành luật của ông Nieto vào năm 1991 đã được “xào nấu” từ tác giả khác mà không ghi công của họ.

Một phát ngôn viên của chính phủ khi đó lên tiếng cho biết Tổng thống đã có "sai sót về cách viết" khi ông không liệt kê nguồn trong bài của mình nhưng ông phủ nhận việc đạo văn.

Ông Pena Nieto từng tốt nghiệp đại học tư Panamericana ở Mexico với luận văn về cựu tổng thống Alvaro Obregon (1880-1928).

Theo bản tin, 197 trong tổng 682 đoạn văn trong luận án của ông Pena Nieto đã được sao chép từ các tác giả khác nhau, từ sử gia về Mexico - ông Enrique Krauze đến giảng viên Đại học New Mexico - Linda Hall.

Các nhà báo từ Aristegui Noticias cáo buộc rằng những đoạn văn trong câu hỏi đã không nằm trong dấu ngoặc kép và tên một số tác giả nguyên gốc còn không được đề cập trong phụ lục của luận án.

Người phát ngôn của Chính phủ, Eduardo Sanchez, lại bày tỏ bất ngờ khi "những lỗi về cách viết, câu không có dấu ngoặc kép và tài liệu tham khảo thiếu đề tên tác giả, lại được các nhà báo quan tâm sau hai thập niên rưỡi".

Ông nói rằng ông Pena Nieto đã "hoàn thành các điều kiện tiên quyết theo quy định của Đại học Panamericana để trở thành một luật sư".

Sau khi có cáo buộc từ truyền thông, trường Đại học tư Thiên chúa giáo liên Mỹ đã phải cho điều tra. Trong thông cáo phát đi ngày 29-8, trường này thừa nhận “không thể can thiệp vì qui định hiện nay của trường không thể áp dụng cho các cựu sinh viên”.

Ông Nieto (giữa) lúc nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh Twitter.
Ông Nieto (giữa) lúc nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh Twitter.

Nhà trường cho biết trước sự vụ chưa có tiền lệ này, trường quyết định tham vấn Đại học tự chủ Mexico (UNAM) là trường đại học lớn nhất ở Mexico về các bước tiếp theo cần làm.

Các nhóm điều tra tại Aristegui Noticias đã từng có cuộc tranh cãi với Tổng thống Pena Nieto trước đó.

Tháng 11-2014, họ thu được bằng chứng vợ ông Pena Nieto đã mua một căn nhà trị giá 7 triệu USD từ một nhà thầu của chính phủ.

Hai tháng trước, ông Pena Nieto đã xin lỗi về việc mua căn nhà này và ông nói rằng điều đó đã làm rạn nứt niềm tin của người dân về nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Vị thế của ông Pena Nieto đã giảm mạnh (chỉ còn 23% ý kiến ủng hộ theo thăm dò của nhật báo Reforma của Mexico) từ khi ông nhậm chức vào năm 2012 nhưng tuần vừa qua, ông nói ông không quan tâm việc chinh phục dư luận.

Theo Tuoitre

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.