Nga, Mỹ phối hợp hành động chống lại tấn công hóa học ở Syria

(Baonghean.vn) - Đặc phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc - Vitaly Churkin ngày 25/8 cho biết Nga và Mỹ sẽ phối hợp hành động để phát triển một phương pháp chung phục vụ cho hoạt động sau này nhằm chống lại các cuộc tấn công sử dụng vũ khí hóa học tại chiến trường Syria.

Nga, Mỹ phối hợp hành động chống lại tấn công hóa học ở Syria. Ảnh: AFP
Nga, Mỹ phối hợp hành động chống lại tấn công hóa học ở Syria. Ảnh: AFP

Trước đó vào ngày 24/8, Liên Hợp Quốc và Cơ quan giám sát vũ khí hóa học (OPCW) đã công bố kết quả của cuộc điều tra chung về các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria vào năm 2014 và 2015. Kết quả cho thấy chính phủ Syria đã tiến hành 2 cuộc tấn công sử dụng vũ khí hóa học trong khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mới chỉ thực hiện 1 lần.

Ông Churkin cho biết báo cáo của Liên Hợp Quốc và OPCW là rất "chi tiết" và khẳng định "Nga sẽ nghiên cứu nó và xem xét những gì có thể rút ra từ báo cáo này."

Ông Churkin cũng cho biết ông đã đồng ý với người đồng cấp của Mỹ tại LHQ - Samantha Power rằng "2 nước sẽ làm việc cùng nhau và đánh giá những gì có thể thực hiện được trên cơ sở của báo cáo này."

Syria đã bị sa lầy vào các cuộc nội chiến kể từ năm 2011, giữa các phe đối lập và nhóm các tổ chức Hồi giáo cực đoan cùng chống lại lực lượng quân đội của chính phủ Syria và các lực lượng khác trung thành với Tổng thống Bashar Assad. Trong các cuộc giao tranh đã có sự ghi nhận xuất hiện của các vũ khí hóa học có thể gây nguy hiểm đối với những người dân vô tội tại đất nước này.

Thanh Hiền

(Theo Sputnik)

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.