Triều Tiên thành lập đơn vị đánh bom cảm tử?

(Baonghean.vn) - Một nguồn tin từ Hàn Quốc ngày 31/8 cho biết Triều Tiên đã thông báo thành lập 1 đơn vị bộ binh mà các thành viên được đào tạo để mang các thiết bị hạt nhân trong ba lô và trong trường hợp có chiến tranh giữa 2 miền, sẽ tiến hành đổ bộ vào Hàn Quốc trước khi kích nổ chúng.

Binh lính Triều Tiên được kêu gọi trở thành kho vũ khí hạt nhân trong trường hợp chiến tranh xảy ra. Ảnh: Reuters.
Binh lính Triều Tiên được kêu gọi trở thành kho vũ khí hạt nhân trong trường hợp chiến tranh xảy ra. Ảnh: Reuters.

Trang tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết lực lượng quân đội Triều Tiên đã kêu gọi mỗi người lính nước này sẽ trở thành một "kho vũ khí hạt nhân" trong trường hợp chiến tranh nổ ra.

Hiện vẫn chưa rõ liệu đơn vị này có phải là 1 đội cảm tử, tương tự như đơn vị Kamikaze mà Nhật Bản đã từng sử dụng trong Thế chiến thứ II.

Trước đó, trong một cuộc diễu hành quân sự diễn ra vào tháng 10/2015 kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, các đơn vị lính đeo ba lô với biểu tượng hạt nhân màu đen-vàng đã diễu hành tại Quảng trường Kim Il-Sung.

Lực lượng binh lính mang ba lô tương tự cũng đã xuất hiện trong một cuộc diễu hành quân sự vào năm 2013, kênh Yonhap cho biết.

Phía quân đội Triều Tiên đang ngày càng gia tăng công tác tuyên truyền đến binh lính nước này nhằm đáp trả lại sự kiện quân đội Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận chung Ulchi Freedom Guardian với quy mô lớn.

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên cho rằng cuộc tập trận Ulchi Freedom Guardian là 1 hành vi "tội phạm", đồng thời cáo buộc Mỹ đang chuẩn bị cho một "cuộc tấn công phủ đầu hạt nhân" đối với Triều Tiên nhằm kiểm soát khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.

Thanh Hiền

(Theo Telegraph)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.