Trung Quốc xây nhà 57 tầng chỉ mất 19 ngày

Khả năng xây nhà thần tốc của nhiều công ty nước này từ lâu đã là chủ đề bàn tán và nghi ngờ của cả thế giới.

nha-57-tang-xay-trong-19-ngay-va-bat-on-nha-dat-trung-quoc

Trung Quốc nổi tiếng với các tòa nhà được xây dựng trong thời gian ngắn kỷ lục. Ảnh: Reuters

Tháng 4 năm ngoái, Broad Sustainable Building (Trung Quốc) tuyên bố mình là hãng xây dựng nhanh nhất thế giới, khi hoàn thành một tòa nhà 57 tầng chỉ trong 19 ngày. Công ty này đã chuẩn bị trước 90% cấu trúc tòa nhà tại nhà máy. Sau đó, họ mới khởi công và lắp ráp 10% còn lại.

"Tôi thấy cứ như xếp hình vậy", Alastair Campbell - Giám đốc Đầu tư khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Kames Capital cho biết, "Cách làm của họ có vẻ không giống muốn kiếm nhiều tiền, hay cho thấy sự quản lý lỏng lẻo. Mà là muốn chứng minh mình có công nghệ xây dựng hiệu quả, sau khi xây hàng loạt nhà tòa nhà căn hộ trong 20 năm qua".

Tuy nhiên, tốc độ này cũng làm dấy lên câu hỏi về sự vững chãi, tuổi thọ và độ an toàn của tòa nhà. Dù một số nhà phân tích cho biết các công ty này vẫn theo đúng chuẩn quốc tế.

"Đúng là ở Trung Quốc có nhiều tòa nhà được thiết kế và xây dựng rất tệ, vì luật pháp và quy trình ở đây không được chặt chẽ. Tuy nhiên, tôi cho rằng việc áp dụng luật đã được thắt chặt từ sau chiến dịch chống tham nhũng năm 2012. Vi phạm luật xây dựng có thể bị phạt rất nặng", Campbell cho biết.

Bất động sản là một trong những lực đẩy kinh tế lớn nhất của Trung Quốc. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo giá tăng chậm và lợi nhuận kém trong ngành này có thể cho thấy cả nền kinh tế nói chung đang gặp vấn đề.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.