Lệnh ngừng bắn ở Syria hết hiệu lực vào tối 19/9

(Baonghean.vn)- Nguồn tin quân sự cấp cao tại Damascus cho biết thỏa thuận ngừng bắn ở Syria do Nga và Mỹ làm trung gian sẽ hết hạn vào lúc 19h ngày 19/9 theo giờ địa phương (tức 23h giờ Việt Nam cùng ngày).

 Một bức tường hư hại của một trường học ở tỉnh Ain Tarma bị phiến quân chiếm giữ, miền đông ngoại ô thủ đô Damascus, Syria. Ảnh: Reuters.
Một bức tường hư hại của một trường học ở tỉnh Ain Tarma bị phiến quân chiếm giữ, miền đông ngoại ô thủ đô Damascus, Syria. Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin trên, quân đội Syria đã thông báo ngừng giao tranh cho đến tối 18/9, song phía Nga đã thông báo gia hạn, do đó lệnh ngừng bắn sẽ kết thúc vào tối nay 19/9. Hiện chưa rõ liệu lệnh ngừng bắn này có được gia hạn một lần nữa hay không.

Trong khi đó, hãng tin Reuter dẫn lời người đứng đầu cơ quan chính trị của một nhóm phiến quân Syria có trụ sở ở thành phố Aleppo, miền Bắc Syria, cho rằng thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Nga làm trung gian đã “thất bại trên thực tế và đã chấm dứt”. Trả lời Reuters từ thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ, nhân vật này cũng ám chỉ các nhóm phiến quân đang chuẩn bị cho một hành động quân sự mới.

Các cuộc không kích đã phá hủy nhiều thành phố lớn tại Syria. Ảnh: AFP
Các cuộc không kích đã phá hủy nhiều thành phố lớn tại Syria. Ảnh: AFP

Thỏa thuận ngừng bắn tại Syria do Ngoại trưởng Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov làm trung gian đạt được vào rạng sáng 10/9 sau cuộc đàm phán kéo dài gần 13 giờ tại Geneva, Thụy Sĩ.

Thỏa thuận mang tính đột phá này kêu gọi ngừng giao tranh trên khắp Syria và tăng cường viện trợ nhân đạo cho thành phố Aleppo, miền Bắc Syria. Kể từ sau khi thỏa thuận này có hiệu lực vào tối 12/9, bạo lực đã giảm đáng kể tại các mặt trận chính. Tuy nhiên, đụng độ vẫn nổ ra vào cuối tuần qua tại các tỉnh miền Trung Syria như Hama và Homs, cũng như phía Đông thủ đô Damascus.

Hơn 300.000 người đã thiệt mạng kể từ khi bùng phát cuộc xung đột tại Syria hồi tháng 3/2011. Ảnh: AFP
Hơn 300.000 người đã thiệt mạng kể từ khi bùng phát cuộc xung đột tại Syria hồi tháng 3/2011. Ảnh: AFP

Căng thẳng leo thang khi Không quân Mỹ ngày 17/9 không kích vào các vị trí của lực lượng quân đội Chính phủ Syria tại khu vực cách sân bay Deir al-Zor 6km về phía Nam và sau đó tấn công tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Cuộc không kích đã làm 62 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương. 

Bộ Ngoại giao Nga đã cảnh báo các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào quân đội Syria đe dọa việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn. Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cũng khẩn thiết kêu gọi Mỹ gây áp lực với các nhóm vũ trang bất hợp pháp mà Washington ủng hộ, thực hiện ngừng bắn vô điều kiện./.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.