Putin thảo luận về giá dầu với Hoàng tử Saudi Arabia bên lề G20

Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn, Nga và OPEC sẽ sớm đạt được thỏa thuận nhằm giúp bình ổn giá dầu trên thị trường.

Ngày 4/9, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 đang diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc gặp song phương với Hoàng tử Saudi Arabia Mohamad bin Salman thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có tình hình giá dầu hiện nay.

nga va saudi arabia thao luan ve tinh hinh gia dau ben le g20 hinh 0
Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc hội đàm với Hoàng tử Saudi Arabia Mohamad bin Salman. Ảnh: Sputnik.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Hoàng tử Mohamad bin Salman khẳng định, thị trường dầu mỏ toàn cầu không thể ổn định nếu không có sự hợp tác giữa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) với Nga cũng như các nước ngoài OPEC khác.

Hoàng tử Salman thừa nhận, giá dầu mỏ trên thế giới sẽ tăng nếu như các nước sản xuất cắt giảm hoặc ít nhất là giữ nguyên sản lượng khai thác hiện nay. Saudi Arabia và các nước thành viên đang rất mong chờ những động thái đầu tiên từ Nga. Hiện Nga và Saudi Arabia là hai quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ mong muốn rằng, Nga và OPEC sẽ sớm đạt được thỏa thuận nhằm giúp bình ổn giá dầu trên thị trường. Ông Putin đồng thời bày tỏ hy vọng, bất đồng giữa Iran với các nước thành viên trong khối OPEC sẽ sớm được giải quyết thông qua thỏa hiệp.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg trước đó, Tổng thống Putin cho rằng, Iran cần được hưởng ưu tiên ít nhất trong 2 năm tới bởi vì Iran khi trở lại thị trường dầu thế giới ở mức xuất phát điểm rất thấp. Tuy nhiên, lý lẽ đó vẫn không được Saudi Arabia và các nước thành viên trong OPEC chấp thuận.

Theo VOV

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.