Liên Hợp quốc đối phó các cuộc tấn công hóa học ở Iraq

(Baonghean.vn) - Cơ quan y tế công cộng của Liên Hợp quốc hôm 27/10 cho biết đã đào tạo 90 nhân viên y tế Iraq về kỹ năng quản lý thương vong hàng loạt”. Đây là một phần trong nỗ lực chuẩn bị ứng phó với các cuộc tấn công tại Mosul, với trọng tâm các cuộc tấn công hóa học có thể xảy ra.

Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) phân phối hàng cứu trợ cho người dân di tản tại thị trấn Qayyarah, gần thành phố Mosul, Iraq. Ảnh: IOM.
Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) phân phối hàng cứu trợ cho người dân di tản tại thị trấn Qayyarah, gần thành phố Mosul, Iraq. Ảnh: IOM.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, vốn chiếm đóng Mosul - thành phố lớn thứ 2 của Iraq trong hơn 2 năm qua, được cho là đang sở hữu các loại vũ khí hóa học dạng thô.

Tổ chức Y tế Thế giới ngày 26/10 cho biết, trong số 700.000 người dự kiến​​sẽ chạy trốn khỏi Mosul, khoảng 200.000 người sẽ có nhu cầu về dịch vụ y tế khẩn cấp. Trong đó, hơn 90.000 trẻ em cần tiêm chủng và 8.000 phụ nữ đang mang thai.

Các chiến dịch tái chiếm Mosul bắt đầu từ ngày 17/10 và dự kiến ​​sẽ phải mất ít nhất vài tuần, nếu không sẽ là vài tháng.

Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) cho biết, khoảng 9.000 người đã chạy trốn, trong khi các chiến dịch vẫn chưa đạt được mục đích là chiếm lại toàn bộ thành phố. Mosul vốn là nhà của hơn 1 triệu người dân Iraq.

Hiện Cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc đang vận chuyển lều bạt, chăn màn và những nhu yếu phẩm khác từ Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đến miền Bắc Iraq, để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi các chiến dịch quân sự tái chiếm Mosul từ IS.

Lô hàng của Cao ủy Liên Hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) hiện đã rời Dubai ngày 27/10, dự kiến ​​sẽ đến những nơi bị ảnh hưởng vào ngày 28/10.

Soliman Mohamed Daud, một nhân viên cung ứng cấp cao của UNHCR nói rằng, 7.000 đơn vị hàng cứu trợ sẽ được gửi tới miền Bắc Iraq. Các lô hàng rời UAE trong ngày 27/10 gồm khoảng 1.500 gói hỗ trợ.

Tuy nhiên, các nhóm cứu trợ lo ngại rằng, một cuộc di cư ồ ạt từ thành phố Mosul có thể làm tê liệt các trại nhân đạo được thiết lập xung quanh thành phố.

Khang Duy

(Theo ABC)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.