Đại gia qua đời, để lại cho dân làng gần 60 tỉ đồng/người

Chỉ sau một đêm, 80 người dân của làng Cerezales del Condado thuộc tỉnh Leon của Tây Ban Nha đã trở thành triệu phú.

Vận may của họ không đến từ xổ số El Gordo, mà chỉ vì đây là nơi tỉ phú Antonino Fernández sinh ra. Theo di chúc không giống ai, ông để cho cư dân làng Cerezales169 triệu bảng Anh, tức mỗi người thừa kế khoảng 2 triệu bảng (khoảng 56,6 tỉ đồng).

Báo Anh Daily Mail ngày 24-11 cho biết ông Antonino Fernández sinh năm 1917, là người con thứ 11 trong gia đình có 13 đứa con. Cuộc sống khó khăn buộc ông phải nghỉ học năm 14 tuổi. Ông chuyển đến sinh sống ở Mexico vào năm 1949 lúc ông 32 tuổi theo lời của chú vợ, người sở hữu hãng bia Grupo Modelo vốn nổi tiếng với bia Corona. Ở đây ông Fernández bắt đầu làm việc cho nhà máy bia với tư cách nhân viên kho bãi.

Ông Antonino Fernández tại làng Cerezales del Condado Ảnh: DIARIODELEON.ES
Ông Antonino Fernández tại làng Cerezales del Condado Ảnh: Diariodeleon.es

Trải qua nhiều cấp bậc, ông trở thành giám đốc điều hành của hãng bia Grupo Modelo, biến Corona không chỉ là bia phổ biến nhất của Mexico mà còn được xuất khẩu nhiều sang các nước, trong đó có Tây Ban Nha, nơi nó được bán dưới thương hiệu Coronita. Corona là bia được nhập khẩu nhiều thứ hai tại Mỹ với doanh thu hàng năm 556 triệu bảng Anh.

Ông giữ chức giám đốc điều hành cho đến năm 1997 và là Chủ tịch Hội đồng quản trị cho đến năm 2005. Hồi tháng 8, ông Fernández mất ở tuổi 99.

Ông Fernández và vợ Cinia González Díez Ảnh: DAILY MAIL
Ông Fernández và vợ Cinia González Díez. Ảnh: Daily Mail

Ông Maximino Sanchez, người sở hữu quán rượu duy nhất trong làng, nơi các kệ đầy rượu của Mexico, nói với tờ báo Diario de León: “Chúng tôi chưa từng nhận tiền trước đây. Thực sự tôi không biết phải làm gì mà không có ông Fernández”.

Ông Fernández là một nhà từ thiện có tiếng, chưa bao giờ quên quê hương của mình và được cựu vương Tây Ban Nha Juan Carlos vinh danh. Ông Fernández thành lập một tổ chức có tên Leon Soltra giúp cung cấp các cơ hội việc làm cho người khuyết tật cũng như một tổ chức tương tự đặt theo vợ ông, Cinia, hoạt động ở Mexico. Ông cũng lập Quỹ Cerezales Antonino y Cinia ở quê nhà vào năm 2009 để hỗ trợ các sáng kiến ​​nông thôn trong vùng.

Theo Dân trí

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.