Dàn trai xinh gái đẹp nhà Trump

Với chiến thắng vang dội của cha mình tại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016, 5 người con nhà tỷ phú Donald Trump sẽ trở thành những cô chủ, cậu chủ mới của Nhà Trắng.

Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, tân tổng thống đắc cử Donald Trump hay chia sẻ về mối quan hệ thân thiết giữa các thành viên trong gia đình và luôn tự hào về các con. Ảnh: Cosmopolitan
Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, tân tổng thống đắc cử Donald Trump hay chia sẻ về mối quan hệ thân thiết giữa các thành viên trong gia đình và luôn tự hào về các con. Ảnh: Cosmopolitan
Được đặt trùng tên với cha mình, Donald Trump Jr. (38 tuổi) là
Được đặt trùng tên với cha mình, Donald Trump Jr. (38 tuổi) là "sản phẩm đầu tay" của ông Trump với người vợ thứ nhất, người mẫu Ivana Trump. Anh hiện là Phó chủ tịch điều hành tập đoàn Trump. Ảnh: NY Post
Một số tin đồn cho rằng Trump
Một số tin đồn cho rằng Trump "con" có thể nối gót cha, "lấn sân" chính trị và chạy đua vào chức thị trưởng New York. Anh cũng noi gương cha mình trong việc kết hôn với người mẫu nổi tiếng và có 5 đứa con. Trong ảnh, Trump Jr. cùng người vợ Vanessa Trump tham gia một sự kiện năm 2013. Ảnh: Getty
Ivanka Trump cũng là kết quả cuộc hôn nhân đầu tiên của vị tỷ phú Trump. Trong số 5 anh chị em, cô Ivanka là người nổi tiếng nhất, được mệnh danh là
Ivanka Trump cũng là kết quả cuộc hôn nhân đầu tiên của vị tỷ phú Trump. Trong số 5 anh chị em, cô Ivanka là người nổi tiếng nhất, được mệnh danh là "ái nữ tài sắc vẹn toàn". Ảnh: Hypeline
Ivanka luôn sát cánh cùng cha trong suốt cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.
Ivanka luôn sát cánh cùng cha trong suốt cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. "Cha tôi không chỉ có đủ khả năng để lãnh đạo đất nước mà ông còn là người có trái tim nhân hậu, bao dung, phù hợp trở thành tân tổng thống", kiều nữ nhà Trump chia sẻ. Năm 2009, cô kết hôn với doanh nhân Jared Kushner và có 3 con. Ảnh: Getty
Người  con cuối cùng của cuộc hôn nhân giữa ông Trump và người vợ Ivana là Eric Trump. Eric là người sáng lập quỹ Eric Trump, chuyên quyên góp tiền cho những trẻ em nghèo tại Bệnh viện nghiên cứu St.Jude. Ảnh: Getty
Người con cuối cùng của cuộc hôn nhân giữa ông Trump và người vợ Ivana là Eric Trump. Eric là người sáng lập quỹ Eric Trump, chuyên quyên góp tiền cho những trẻ em nghèo tại Bệnh viện nghiên cứu St.Jude. Ảnh: Getty
Cô con gái
Cô con gái "bí ẩn" Tiffany Trump là "sản phẩm" của ông Trump với người vợ thứ 2, diễn viên Marla Maples. Nếu như ba người con đầu của ông trùm bất động sản đều "quen mặt" với giới truyền thông, thì Tiffany lại ít xuất hiện trên mặt báo, cũng như hiếm khi tham gia vào chiến dịch tranh cử của cha. Ảnh: Getty
“Ông ấy (Trump) luôn giúp tôi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Ông thân thiện, chu đáo, hài hước và cũng rất thực tế. Tôi ngưỡng mộ, yêu cha bằng cả trái tim mình”, kiều nữ sinh năm 1993 dành nhiều lời khen cho cha mình. Ảnh: Getty.
“Ông ấy (Trump) luôn giúp tôi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Ông thân thiện, chu đáo, hài hước và cũng rất thực tế. Tôi ngưỡng mộ, yêu cha bằng cả trái tim mình”, kiều nữ sinh năm 1993 dành nhiều lời khen cho cha mình. Ảnh: Getty.
Dù đã qua tuổi lục tuần,
Dù đã qua tuổi lục tuần, "ngôi sao truyền hình" làm cha lần thứ 5. Barron Trump, 10 tuổi, là con của ông và "đệ nhất phu nhân" Melania Trump. Công tử út nhà Trump nhiều khả năng sẽ nối gót anh chị, bước vào đội ngũ lãnh đạo tập đoàn Trump. Ảnh: Getty
Ông Trump có 5 người con, 3 trai và 2 gái cùng 8 đứa cháu. Gia đình Trump được cho là lực lượng hùng hậu ủng hộ vị tỷ phú trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Bên cạnh đó, người ta tin rằng một gia đình đông con, nhiều cháu như vậy sẽ khiến Nhà Trắng rộn ràng tiếng trẻ thơ.  Ảnh: Reuters
Ông Trump có 5 người con, 3 trai và 2 gái cùng 8 đứa cháu. Gia đình Trump được cho là lực lượng hùng hậu ủng hộ vị tỷ phú trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Bên cạnh đó, người ta tin rằng một gia đình đông con, nhiều cháu như vậy sẽ khiến Nhà Trắng rộn ràng tiếng trẻ thơ. Ảnh: Reuters


Theo zing

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.