Donald Trump hứa hẹn giao thương với Anh

(Baonghean.vn) - Trước khi thăm Nhà Trắng trong cuộc hội đàm bàn giao với tổng thống Barack Obama, ông Donald Trump đã gọi điện cho thủ tướng Anh và mong muốn mời bà đến Washington sớm nhất có thể để bàn luận về những thỏa thuận thương mại.

Ông Trump đã gợi lại mối quan hệ ấm áp tồn tại từ những năm 1980 giữa những người tiền nhiệm Ronald Reagan và Margaret Thatcher.

Nguồn tin cho biết hai nhà lãnh đạo khẳng định hai nước vẫn là “đồng minh thân cận” dù Anh có rời khỏi EU.

Phát ngôn viên của Downing Street đã thêm rằng hai bên đều đồng ý “mối quan hệ Mỹ - Anh rất quan trọng và rất đặc biệt, cần phải được ưu tiên bồi đắp”.

Bà May lên tiếng cam kết xây dựng và mở rộng các mối quan hệ của Anh trên thế giới, đồng thời tăng cường thương mại song phương và đầu tư với Mỹ sau khi rời khỏi EU.

Ông Donald Trump và bà Theresa May khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ - Anh. Ảnh Getty
Ông Donald Trump và bà Theresa May khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ - Anh. Ảnh Getty

Ông Trump đã ca ngợi cử tri Anh khi “lấy lại đất nước” trong cuộc trưng cầu. Ông cũng bác bỏ lời đe dọa của tổng thống Obama rằng Mỹ sẽ để Anh “ở cuối danh sách” cho một thỏa thuận thương mại xuyên Đại Tây Dương.

Chính thức nhậm chức vào ngày 20/1/2017, nhà tỉ phú người Mỹ đặc biệt có hứng thú kinh doanh tại Anh, bao gồm sân gôn nghỉ dưỡng ở Ayrshire.

Theo bộ trưởng tài chính Philip Hammond, thực tế là ông Trump đã nói chuyện với một chuỗi các lãnh đạo trên thế giới, bao gồm cả thủ tướng Ireland - Enda Kenny, trước khi liên lạc với bà May. Qua đó cho thấy Anh đang ở vị trí thấp trong danh sách ưu tiên của ông Trump.

Phát biểu tại London trong một hội nghị thượng đỉnh thương mại với Trung Quốc, ông Hammond cho ‘biết sự chậm trễ rõ ràng trong các cuộc gọi đến bà May là vì cả hai không có "công việc cấp bách” để thảo luận.

Ông nhấn mạnh: “Mối quan hệ đặc biệt này luôn tồn tại một cách mạnh mẽ và sâu sắc… Tôi kỳ vọng mối quan hệ giữa hai nước sẽ luôn phát triển bền vững và thân thiết.”.

Ông Hammond cũng bày tỏ lo ngại về thông điệp chống tự do thương mại mà ông Trump đã nêu ra trong chiến dịch tranh cử đầy tranh cãi của mình.

Thanh Hiền

(Theo Express)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.