'Nhân vật của năm': Trump bị vượt mặt

Trong cuộc bình chọn "Nhân vật của năm" do Time tiến hành, người sáng lập trang web chuyên tiết lộ bí mật WikiLeaks Julian Assange đang dẫn trước Donald Trump 3 điểm.

Hãng tin RT cho biết, đó là kết quả một cuộc khảo sát vừa được tiến hành sau khi tạp chí Time mở bình chọn cho giải thưởng trên. Kết quả bình chọn "Nhân vật của năm" sẽ được Time công bố vào tháng 12.

'Nhân vật của năm': Trump bị vượt mặt

Dù danh hiệu trên sẽ do các biên tập viên của tạp chí quyết định, song Time cho hay cuộc thăm dò ý kiến người đọc giữ vai trò quan trọng giúp ban giám khảo nghĩ ai là người đã định hình năm 2016.

Vào thời điểm khảo sát được công bố, người sáng lập WikiLeaks Julian Assange đang dẫn đầu bình chọn với 12% số phiếu. Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đứng thứ hai, với 9%.

Trên thực tế, Assange là tiêu đề của nhiều bài báo trong năm 2016 khi WikiLeaks công bố một loạt thông tin chấn động trong thời điểm bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra.

Trong số này có cả các thư điện tử của Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ bị rò rỉ từ tài khoản thư của John Podesta, người quản lý chiến dịch tranh cử của Hillary Clinton. Ảnh hưởng của Assange vẫn không giảm bớt dù đang bị "giam lỏng" trong tòa đại sứ Ecuador ở London.

Dù "Nhân vật của năm" nghe giống như một danh hiệu chỉ dành cho các nhân vật không gây tranh cãi, nhưng đôi lúc vẫn có sự ngoại lệ. Trên thực tế, Adolf Hitler từng nhận được danh hiệu như vậy vào năm 1938.

Tạp chí Time bắt đầu trao tặng danh hiệu "Nhân vật của năm" từ 1927 và hàng năm việc này vẫn diễn ra. Năm ngoái, Thủ tướng Đức Angela Merkel được trao danh hiệu này.

Năm nay, Time giới thiệu một loạt nhân vật có ảnh hưởng từ Donald Trump tới Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Cuộc bình chọn dành cho độc giả sẽ kết thúc vào 11h59 đêm ngày 4/12 và danh hiệu "Nhân vật của năm" sẽ được công bố ba ngày sau đó./.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.