Mũ đỏ mang dấu ấn Donald Trump sản xuất ở Việt Nam

Không ít những chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ với dòng chữ "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" mang dấu ấn của Trump được sản xuất ở Việt Nam. 

Theo Reuters, những chiếc mũ màu đỏ mà hầu hết những người ủng hộ Trump đội được sản xuất ở nước ngoài.

Mũ đỏ mang dấu ấn Donald Trump sản xuất ở Việt Nam  Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Một số người ủng hộ tân Tổng thống Mỹ rất bất ngờ khi phát hiện ra nguồn gốc của những chiếc mũ. 

Những chiếc mũ lưỡi trai đỏ của Trump được bán trên trang web tranh cử chính thức của ông được làm ở Mỹ và có giá từ 25 tới 30 USD, theo nhãn bên trong mũ viết. Tuy nhiên, nó đắt hơn khoảng 10 USD so với loại được bày bán trên đường phố Washington hôm 20/1.

Joshua Rojas, 25 tuổi và Alyssa Young, 28 tuổi, đi từ Texas tới Washington để theo dõi lễ nhậm chức. Young đang đội một chiếc mũ lưỡi trai màu hồng với dòng chữ "Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại". "Tôi thích nó ngay từ khi nhìn thấy. Tôi mua nó của một người bán rong với giá 20 USD".

"Chiếc mũ được làm tại Mỹ phải không?.

"Tôi không biết, để tôi kiểm tra xem", Young trả lời và lật chiếc mũ ra để kiểm tra. "Ôi, không. Nó được sản xuất tại Việt Nam".

Austin Araco, 22 tuổi, tớ từ Arkansas, cũng tham dự lễ nhậm chức và đội chiếc mũ của Trump. "Tôi mua mũ vào ngày ông Trump thắng cử. Tất nhiên là mua từ trang web chính thức của Trump. Tôi muốn chắc rằng tôi ủng hộ quỹ của ông ấy. Tôi mua mũ này với giá 30 USD, gồm cả tiền vận chuyển".

Victoria Scott, 13 tuổi, và em trai Andrew Scott, 12 tuổi, mỗi người mua một chiếc mũ "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" trước khi lễ nhậm chức diễn ra. Mũ của họ có giá 25 USD, được sản xuất ở Trung Quốc. Victoria không quan tâm mũ sản xuất ở đâu, song Andrew thì nói, mũ cậu được làm ở Bangladesh.

Theo Vietnamnet

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.