5 lãnh đạo tập đoàn Samsung sẽ bị kết tội hối lộ và tham ô

Hôm nay (28/2), Văn phòng Công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc cho biết, Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong cùng 4 lãnh đạo khác sẽ bị kết tội hối lộ và biển thủ công quỹ.

Ngoài ông Lee, 4 lãnh đạo của Samsung vướng vào vụ bê bối này bao gồm: Chủ tịch Chang Choong-ki và Phó Chủ tịch Choi Gee-sung (tập đoàn Samsung), Chủ tịch Park Sang-jin và Phó Chủ tịch Hwang Sung-soo (Samsung Electronics).

“5 lãnh đạo của Samsung sẽ bị kết tội hối lộ, tham ô và che giấu tài sản ở nước ngoài” - ông Lee Kyu-chul, phát ngôn viên Văn phòng Công tố viên đặc biệt nói.
Phó Chủ tịch, người thừa kế tập đoàn Samsung Lee Jae-yong.
Phó Chủ tịch, người thừa kế tập đoàn Samsung Lee Jae-yong.

Theo dự kiến, kết luận điều tra cuối cùng sẽ được Văn phòng Công tố viên Hàn Quốc công bố vào ngày 6/3 tới đây. Phát ngôn viên tập đoàn Samsung từ chối đưa ra bình luận về việc kết tội này.

Ông Lee đã bị bắt giữ vào ngày 17/2 vừa qua với cáo buộc liên quan tới vụ bê bối tham nhũng của Tổng thống Park Geun-hye và người bạn thân Choi Soon-sil. Vụ bê bối đã làm rúng động chính trường Hàn Quốc và khiến Tổng thống Park phải đối mặt với hàng loạt phiên luận tội trong tháng 12-2016.

Ông Lee bị cáo buộc đã đưa hối lộ 36 triệu USD để Tổng thống Park Geun-hye và người bạn Choi Soon-sil giành chiến thắng trong quá trình chuyển giao quyền lực của chính phủ. Bên cạnh đó, tập đoàn Samsung bị tình nghi là nhà tài trợ lớn nhất trong số hàng chục công ty Hàn Quốc quyên góp gần 70 triệu USD cho 2 quỹ phi lợi nhuận do bà Choi điều hành.
Theo Hanoimoi.vn

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.