NATO coi chi tiêu quốc phòng là ưu tiên hàng đầu

(Baonghean.vn) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 14/2 cho biết mục tiêu hàng đầu của liên minh xuyên Đại Tây Dương này là tăng cường chi tiêu quốc phòng, theo như yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

NATO coi tăng cường chi tiêu quốc phòng là ưu tiên hàng đầu. Ảnh: Reuters.
NATO coi tăng cường chi tiêu quốc phòng là ưu tiên hàng đầu. Ảnh: Reuters.

Khi được hỏi về phản ứng của NATO trước lời kêu gọi của Tổng thống Trump chia sẻ gánh nặng đối với Washington, ông Stoltenberg cho biết: “Bất kể thế nào điều quan trọng nhất là chúng ta tăng cường chi tiêu quốc phòng và đó chính xác là những gì chúng ta đang làm”.

Phát biểu với báo giới trước khi diễn ra cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng tại Brussels ngày 15 và 16/2, ông Stoltenberg cho biết tất cả 28 quốc gia thành viên NATO đều nhất trí với cam kết tăng chi tiêu quốc phòng và đã tái khẳng định cam kết này tại cuộc họp thượng đỉnh Vacsava năm ngoái.

Tổng thư ký NATO cho biết thêm: “Trong năm 2015, chúng ta đã cắt chi tiêu và đến năm 2016 chúng ta đã có một bước đi quan trọng đầu tiên, đó là tăng chi tiêu quốc phòng thêm 3,8%.”

Ông cũng nhấn mạnh trong 2 cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Trump, tân Tổng thống đã “bày tỏ cam kết mạnh mẽ của mình đối với NATO… Tuy nhiên trong cả 2 cuộc điện đàm ông Trump nhấn mạnh sự chia sẻ gánh nặng công bằng. Theo đó, những nước nào chi tiêu ít hơn 2% phải đạt mục tiêu 2% và tôi đồng ý với ông ấy”.

Ông Stoltenberg cũng loại trừ khả năng tồn tại những khác biệt và căng thẳng giữa NATO với chính quyền mới của Mỹ.

Cuộc họp sắp tới của các bộ trưởng quốc phòng NATO được dư luận quan tậm vì là cuộc họp đầu tiên có sự tham dự của tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Các nước NATO mong đợi ông Mattis sẽ công bố các kế hoạch mới của Mỹ liên quan tới quốc phòng dưới thời tân Tổng thống Trump.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.