Mỹ: Tái diễn xả súng tại hộp đêm, hung thủ lẩn trốn

(Baonghean.vn) - Tiếng súng nổ bên trong một hộp đêm đông khách tại Cincinnati, Ohio, Mỹ rạng sáng ngày 26/3 (giờ địa phương) khiến ít nhất 1 người chết và 14 người bị thương. Cảnh sát cho biết vẫn đang săn lùng kẻ xả súng.

Xe cảnh sát chặn lối vào hiện trường vụ xả súng tại hộp đêm Cameo Nightlife ở Cincinnati, Ohio, Mỹ hôm 26/3. Ảnh: Reuters.
Xe cảnh sát chặn lối vào hiện trường vụ xả súng tại hộp đêm Cameo Nightlife ở Cincinnati, Ohio, Mỹ hôm 26/3. Ảnh: Reuters.

Chưa rõ động cơ vụ việc là gì, song Phó Sở Cảnh sát Cincinnati Paul Neudigate khẳng định trên Twitter rằng “không có dấu hiệu cho thấy vụ việc có liên quan đến khủng bố”.

Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 1h sáng khi hàng trăm người đang có mặt tại hộp đêm Cameo Nightlife, nơi từng gặp “nhiều vấn đề” trong quá khứ theo tiết lộ của Sở Cảnh sát Cincinnati. Vụ việc lần này xảy ra cách vụ xả súng tại hộp đêm đồng tính ở Orlando, Florida khiến 49 người thiệt mạng chưa đầy 1 năm.

Ban đầu, cảnh sát cho biết họ tin rằng có ít nhất 2 tay súng dính líu đến vụ việc tại Cincinnati, nhưng sau đó trên Twitter Neudigate khẳng định chỉ có 1 tay súng, và cảnh sát vẫn đang cố gắng xác định xem liệu có thêm đồng phạm nào không.

Nhiều giờ sau vụ xả súng, nghi phạm vẫn đang lẩn trốn, cảnh sát chưa có được bản mô tả sát với y, một phần bởi nhân chứng không muốn hợp tác.

Một số nạn nhân tại Cincinnati đang trong tình trạng nguy kịch. Theo nguồn tin Reuters, Trung tâm Y tế Đại học Cincinnati đã tiếp nhận 8 người bị thương trong vụ xả súng, 1 trong số này đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Theo trang Facebook của Cameo Nightlife, hộp đêm này tại thời điểm xảy ra vụ xả súng đang tổ chức sự kiện dành cho các sinh viên đủ 18 tuổi trở lên. Hộp đêm có cấu trúc 1 tầng, diện tích rộng, cách trung tâm Cincinnati 11 km về góc Đông Nam của thành phố lớn thứ 2 bang Ohio với dân số hơn 2 triệu người.

Thu Giang

(Theo Reuters)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.