Mỹ điều 3 tàu sân bay tới bán đảo Triều Tiên

Giữa lúc căng thẳng leo thang ở Đông Á, Lầu Năm góc đã điều ba tàu sân bay Mỹ tới Bán đảo Triều Tiên, hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin chính phủ cho biết.

Ba tàu sân bay bao gồm USS Carl Vinson, USS Ronald Reagan và USS Nimitz. Cũng theo Yonhap, Washington và Seould đang thảo luận tổ chức tập trận chung, có sự tham gia của ba tàu sân bay trên. Trong đó, USS Carl Vinson dự kiến sẽ tới vùng biển Nhật Bản vào ngày 25-4 sắp tới.

 

Tàu sân bay USS Carl Vinson cùng đội tàu tác chiến đã được Washington điều tới khu vực này vào đầu tháng 4 nhằm trấn áp Triều Tiên không thực hiện thử hạt nhân hay tên lửa vào dịp quốc lễ 15-4.

Tuy nhiên, ngày 16/4 vừa qua, Bình Nhưỡng đã phóng thử một tên lửa, nhưng có vẻ đã thất bại. Tham mưu trưởng Hàn Quốc cho rằng vụ phóng thử được tiến hành gần hải cảng Sinpo của Triều Tiên. Trước đó, ngày 14/4 bộ tham mưu Triều Tiên đã đe dọa sẽ tiêu diệt tàu sân bay Mỹ gần bán đảo nếu Mỹ có động thái gây hấn.

Trong năm 2017, Triều Tiên đã nhiều lần phóng thử tên lửa. Đặc biệt, vào lần thử tháng 3, Bình Nhưỡng đã phóng liền 4 tên lửa đạn đạo, 3 rơi vòng vùng biển Nhật Bản. Năm 2016, Triều Tiên đã 2 lần thử hạt nhân và n 20 lần phóng thử tên lửa sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Theo PLO

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.