Thủ tướng Pháp cáo buộc ứng viên Le Pen lợi dụng vụ tấn công Paris

(Baonghean.vn)- Ngày 21/4, Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve cáo buộc ứng viên Tổng thống phe cực hữu, bà Marine Le Pen tìm cách lợi dụng vụ sát hại cảnh sát trên đại lộ Champs Elysees để đạt được lợi ích chính trị.

ềg

Ứng viên cực hữu Marine Le Pen, người chủ trương siết chặt chính sách nhập cư. Ảnh: Reuters.

Ông Cazeneuve, thành viên đảng bảo thủ xã hội, cho rằng bà Le Pen, thủ liznh đảng mặt trận quốc gia (FN) “đã tìm cách lợi dụng các vụ tấn công khủng bố và sử dụng nó riêng cho mục đích chính trị và chia rẽ người dân.”

Thủ tướng Pháp phản đối lời kêu gọi của bà Le Pen, rằng thiết lập lại công tác kiểm tra biên giới và trục xuất người nước ngoài trong danh sách giám sát tình báo. Ông Cazeneuve khẳng định ứng viên Le Pen đang tìm cách “lợi dụng sự sợ hãi mà không biết xấu hổ”, và cho rằng vụ tấn công không liên quan gì tới nhập cư.

grbf
Vụ tấn công xảy ra chỉ cách biểu tượng của Pháp, Khải Hoàn môn, vài trăm mét. Ảnh: AFP

Liên quan tới cuộc điều tra, một nguồn thạo tin ngày 21/4 cho biết một giấy viết tay với nội dung ca ngợi nhóm khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã được tìm thấy gần nơi mà kẻ tấn công thực hiện vụ nổ súng vào nhân viên cảnh sát tại đại lộ Champs Elysees, trung tâm thủ đô Paris tối qua. Ngoài ra, bên cạnh tờ giấy gần thi thể của kẻ xả súng Karim Cheurfi, người Pháp 39 tuổi, cảnh sát còn tìm thấy một cuốn kinh Koran trên xe của đối tượng này tại hiện trường. Hiện cảnh sát đang thẩm vấn 3 đối tượng có liên hệ với Karim.

Kẻ xả súng trên đã được giới chức Pháp xác nhận có tên trong danh sách khủng bố. Hắn ta đã bị bắt giữ hồi tháng 2 vì nghi ngờ lên kế hoạch sát hại các nhân viên cảnh sát, song sau đó được thả do thiếu chứng cứ.

Hồi năm 2005, tên này bị kết án tù vì ba lần âm mưu giết người, trong đó hai lần âm mưu giết hại cảnh sát.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.