Tổng thống Trump khoe tài sản của quân đội Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã tiết lộ một số bí mật quân sự của Mỹ cho người đồng nhiệm Philippines khi nói chuyện điện thoại hồi tháng 4.

Việc trên diễn ra trước khi người đứng đầu nước Mỹ mắc lỗi hớ miệng về vấn đề liên quan tới Nga.

Theo Sputnik, khi Tổng thống Trump hoan nghênh Tổng thống Rodrigo Duterte về "việc làm khó tin" mà nhà lãnh đạo Philippines đã làm để chấm dứt buôn bán thuốc phiện ở quốc gia Đông Nam Á này, người đứng đầu Nhà Trắng đã lỡ miệng tiết lộ bí mật rằng tàu ngầm được trang bị hạt nhân của quân đội Mỹ hiện có mặt ở khu vực Philippines.

Tổng thống, Donald Trump, thông tin tuyệt mật,Philippines

Trong cuộc điện đàm ngắn, ông Trump đã khoe về tài sản của quân đội Mỹ trong vùng. "Chúng tôi có rất nhiều hỏa lực ở đó. Chúng tôi có hai tàu ngầm - tốt nhất thế giới".

Sau đó, dường như không rõ là mình đang tiết lộ bí mật quân sự của Mỹ, ông Trump lại nói: "Chúng tôi có hai tàu ngầm hạt nhân".

Theo các chuyên gia, khi tham gia các sứ mệnh bí mật, chỉ có thủy thủ và thuyền trưởng biết vị trí, mức độ sẵn sàng của tàu ngầm được trang bị hạt nhân chứ những người khác, thậm chí là cả lãnh đạo chính phủ và Lầu Năm Góc cũng không biết.

Hiện chưa rõ liệu ông Trump nói về tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân hay tàu ngầm được vũ trang hạt nhân.

Business Insider dẫn lời chuyên gia quân sự Stephen Schwartz nói, Mỹ hiện duy trì 4 hoặc 5 tàu ngầm được trang bị hạt nhân ở một số khu vực. Các tàu luôn trong tình trạng sẵn sàng, chỉ đợi lệnh để phóng một vũ khí hạt nhân.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.