Trung Quốc tuyên bố thử thành công tên lửa gần Bán đảo Triều Tiên

Trung Quốc ngày 9/5 thông báo, nước này vừa phóng thử một tên lửa mới ở biển Bột Hải, gần bán đảo Triều Tiên, giữa lúc căng thẳng trong khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D của quân đội Trung Quốc
Tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D của quân đội Trung Quốc.

"Một tên lửa đạn đạo mới đã được thử thành công tại biển Bột Hải bởi lực lượng tên lửa của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Tên lửa được thiết kế để tăng cường năng lực hoạt động của lực lượng vũ trang, nhằm đối phó có hiệu quả với các mối đe dọa đến an ninh quốc gia", thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 9/5 cho biết.

Mặc dù bộ này không hé lộ thời điểm cũng như thông tin chi tiết về vụ phóng, song hãng tin Tân Hoa Xã (Trung Quốc) nói rằng, “vụ thử diễn ra trong những ngày gần đây, và đã đạt được kết quả như kỳ vọng".

Vào cuối tháng 4, Bắc Kinh tuyên bố sẽ tiếp tục tập trận bắn đạn thật và thử nghiệm vũ khí mới nhằm phản đối việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Hàn Quốc. Trung Quốc cho rằng, hệ thống này sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Nhiều chuyên gia quân sự nhận xét, Bắc Kinh lo ngại radar X-Band của hệ thống THAAD có thể được sử dụng để "soi mói" hoạt động quân sự từ sâu bên trong lãnh thổ Trung Quốc. Mọi hoạt động triển khai lực lượng có thể bị Mỹ phát hiện từ sớm gây bất lợi cho Trung Quốc.

Về phần mình, Washington khẳng định, mục đích duy nhất của THAAD là để chống lại sự xâm lược có thể từ Bình Nhưỡng, và không nhằm mục tiêu tới bất kỳ quốc gia nào khác.

Theo ANTD.VN/Sputnik

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.