Kim Jong-un trọng thưởng các kỹ sư tên lửa thế nào?

Các kỹ sư phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwaseong-14 đã được lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trọng thưởng riêng với huân chương cao nhất và các món quà "vô giá".

Theo Sputnik, những người chế tạo loại tên lửa thử thành công hôm 4/7 vừa qua đã nhận được đồng hồ và tuyển tập những trích dẫn của Kim Jong-un.

Kim Jong Un,tên lửa Triều Tiên,tên lửa đạn đạo liên lục địa
Ảnh: KCNA

Trong bài phát biểu chúc mừng, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gọi vụ phóng tên lửa Hwaseong-14 là "một sự kiện lịch sử trọng đại, thay đổi bản chất lập trường chiến lược của Triều Tiên và cấu trúc chính trị của thế giới".

"Ông Kim Jong-un đã thể hiện sự kỳ vọng và niềm tin vào các nhà khoa học, kỹ thuật viên, công nhân và các quan chức liên quan tới ngành công nghiệp quốc phòng. Ông hy vọng họ sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong nỗ lực tạo nên sự bảo đảm quân sự mạnh mẽ nhất theo khẩu hiệu: Tiến bước trong trận chiến sống-hoặc-chết vì nhân dân và đất nước", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết.

Với những người có đóng góp xuất sắc đối với sự thành công của vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa, ngoài được trao thưởng các huân chương cao nhất của Triều Tiên như huân chương Kim Nhật Thành, huân chương Kim Jong-il và danh hiệu Anh hùng Triều Tiên, họ còn nhận được đồng hồ có khắc tên các cựu lãnh đạo nước này cũng như tuyển tập những lời trích dẫn của Kim Jong-un.

Hôm 4/7, Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hawseong-14 vào lúc 0h39 giờ GMT. Tên lửa bay xa 930km và lên tới tầm cao 2.802km trong hành trình bay 39 phút rồi nhắm trúng một mục tiêu ở biển Nhật Bản./.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.