Mỹ tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 27/8 cho biết Washington sẵn sàng đàm phán và tìm kiếm một giải pháp hòa bình với Triều Tiên, bất chấp hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng khi phóng 3 tên lửa đạn đạo hồi tuần trước.
 

Ngoại trưởng Rex Tillerson. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Rex Tillerson. Ảnh: Reuters

“Việc (Triều Tiên) phóng bất kỳ tên lửa đạn đạo nào là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng tôi xem đây là một động thái khiêu khích nhằm vào Mỹ và các đồng minh của chúng tôi”, Yonhap dẫn lời Ngoại trưởng Rex Tillerson nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 27/8.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch gây sức ép bằng biện pháp hòa bình như tôi từng nói, bao gồm việc phối hợp với các đồng minh cũng như phối hợp với Trung Quốc, để xem liệu có thể đưa Bình Nhưỡng tới bàn đàm phán với mục đích bắt đầu cuộc đối thoại về một tương lai khác đi cho bán đảo Triều Tiên và cho Triều Tiên hay không”, Ngoại trưởng Tillerson cho biết thêm.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau khi Triều Tiên phóng liên tiếp 3 tên lửa vào vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Trong khi Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã sử dụng hệ thống rocket phóng loạt để phóng rocket trong vụ thử mới nhất, Mỹ nhận định 3 vật thể do Bình Nhưỡng phóng đi là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Theo ông Tillerson, việc phóng 3 tên lửa trên cho thấy Bình Nhưỡng vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này.

“Chúng tôi muốn chính quyền Kim Jong-un hiểu rằng, vẫn còn một con đường khác để ông ấy có thể chọn lựa. Cộng đồng quốc tế đã cùng đồng lòng phát đi thông điệp rằng không ai muốn nhìn thấy một bán đảo Triều Tiên có vũ khí hạt nhân. Chúng tôi vẫn hy vọng có cơ hội hợp tác với họ”, ông Tillerson nhấn mạnh.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng Triều Tiên đã cho thấy “sự kiềm chế” từ sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt ngày 5/8 để răn đe Bình Nhưỡng sau vụ phóng 2 tên lửa đạn đạo liên lục địa hồi tháng 7. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã “bắt đầu tôn trọng Mỹ”.

Theo Dân trí

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.