Nhật Bản cam kết ngăn chặn nguồn tiền tài trợ cho Triều Tiên

(Baonghean.vn)- Ngày 22/8, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cam kết sẽ nỗ lực ngăn chặn dòng tiền tài trợ cho Triều Tiên, vốn tạo điều kiện cho nước này phát triển các chương trình tên lửa và hạt nhân bất chấp các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ).

Phát biểu trong buổi phỏng vấn với hãng tin Kyodo, ông Kono cho biết: “Có thể tồn tại rất nhiều lỗ hổng luật pháp tại nhiều nơi khác nhau, như Đông Nam Á, cho phép Bình Nhưỡng thu được ngoại tệ”.

Biện pháp hiệu quả nhất (nhằm đối phó với Triều Tiên) là ngăn chặn dòng tiền chảy vào Triều Tiên. Điều quan trọng là giám sát chặt chẽ mọi sự dịch chuyển của con người, hàng hóa và nguồn vốn để bịt lỗ hổng này”.

: Tồn tại rất nhiều lỗ hổng luật pháp tại nhiều nơi khác nhau cho phép Bình Nhưỡng thu được ngoại tệ phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa. Ảnh: AP
: Tồn tại rất nhiều lỗ hổng luật pháp tại nhiều nơi khác nhau cho phép Bình Nhưỡng thu được ngoại tệ phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa. Ảnh: AP

Theo một báo cáo mật được hãng tin Kyodo thu thập từ một nhóm chuyên gia LHQ, Triều Tiên vẫn tiếp tục thu được ngoại tệ, trong đó riêng việc xuất khẩu hàng hóa cấm đã mang lại cho nước này ít nhất 270 triệu USD nguồn thu kể từ tháng 2 vừa qua.

Sau khi Trung Quốc quyết định ngừng nhập khẩu than đá từ Triều Tiên hồi tháng 2, Bình Nhưỡng “đã chuyển hướng xuất khẩu than đá sang các nước thành viên LHQ khác như Malaysia và Việt Nam”. 

Đề cập tới các nước láng giềng tại châu Á, Ngoại trưởng Kono cho biết ông tự tin trong việc xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với người đồng cấp Trung Quốc và Hàn Quốc kể từ khi có cuộc gặp bên lề hội nghị Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra tại Manila hồi đầu tháng này. Ông Kono cho biết ông sẵn sàng tới thăm Trung Quốc và Hàn Quốc vào thời điểm thích hợp. 

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cam kết sẽ nỗ lực ngăn chặn dòng tiền tài trợ cho Triều Tiên. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cam kết sẽ nỗ lực ngăn chặn dòng tiền tài trợ cho Triều Tiên. Ảnh: AP

Về vấn đề “phụ nữ mua vui”, ông Kono tái khẳng định lập trường rằng căn cứ theo thỏa thuận do Tokyo và Seoul ký kết hồi tháng 12/2015, vấn đề này đã được “giải quyết dứt khoát và không thể đảo ngược”, do đó các bên cần nghiêm túc thực thi. 

Trong bối cảnh lo ngại gia tăng xung quanh mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố toàn cầu, ông Kono cũng cam kết Nhật Bản sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong việc đạt được sự ổn định tại Trung Đông./.

Lan Hạ

(Theo Kyodo)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân