Nhà hàng Nhật Bản tuyển khỉ làm bồi bàn

Nhà hàng Kayabukiya Tavern ở Utsunomiya, quận Tochigi trông giống một nhà hàng bình thường của Nhật Bản theo mô hình quán ăn truyền thống với rượu sake nhưng điểm ấn tượng nhất tại đây chính là đội ngũ bồi bàn đặc biệt - những chú khỉ Macaque.
 

"Cô khỉ" Fuku-chan phục vụ khăn giấy cho khách hàng. Ảnh: 28lab/youtube
"Cô khỉ" Fuku-chan phục vụ khăn giấy cho khách hàng. Ảnh: 28lab/youtube

Một đoạn video đã ghi lại cảnh "cô khỉ" 17 tuổi Fuku-chan, trong trang phục váy ngắn và áo đồng phục bồi bàn thoăn thoắt giao bia và đưa khăn cho khách hàng dùng bữa dưới sự chỉ bảo của ông chủ. Nhưng cũng giống con người, thỉnh thoảng Fuku-chan vẫn mắc lỗi như làm đổ bát đậu Hà Lan khi mang chúng từ bếp đi lên.

Việc những chú khỉ được "thuê" làm bồi bàn bắt đầu từ lý do hết sức bất ngờ. Chủ nhà hàng, ông Kaoru Otsuka ban đầu chỉ định nhận chúng về nuôi từ một người quen biết vì chúng quá đáng yêu. Tuy nhiên dần dần, một trong những chú khỉ có tên Yat-chan bắt đầu bắt chước theo những gì ông Otsuka làm trong quán ăn. Tiếp đó, khi Fuku-chan phục vụ khăn giấy cho khách hàng, ông Otsuka nhận ra những con khỉ đáng yêu mình có thể làm việc như người thật và ông đã quyết định cho chúng làm công việc phục vụ.

Chính quyền địa phương đã thông qua và cấp phép để được làm việc tại nhà hàng. Chúng được khách hàng yêu thích vì sự thông minh và dễ thương. Chúng luôn được khách hàng tặng “tiền boa” bằng đậu nành. Sau những ca làm việc, chúng sẽ được trả lương bằng chuối.

Ông Otsuka cho biết: “Chúng còn gần gũi hơn cả gia đình tôi. Tôi ở với chúng cả ngày và chăm sóc chúng. Khi đã gắn bó với chúng, tôi không thể để chúng đi được. Chúng quá đáng yêu”.

Theo luật bảo vệ động vật Nhật Bản, những chú khỉ tại quán sẽ làm theo ca và không quá 2 giờ mỗi ngày. Theo 28 Lab, quán ăn của ông Otsuka đã cho khỉ làm bồi bàn được 29 năm nay. 

Theo Dân trí

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.