Ông Kim Jong-un lên kế hoạch di tản sang Trung Quốc?

Tờ Express dẫn các nguồn tin tình báo tiết lộ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lên kế hoạch di tản bí mật sang Trung Quốc trong trường hợp Triều Tiên bị Mỹ tấn công quân sự.

Tờ Express (Anh) hôm 20-8 đưa tin, chi tiết về phương án di tản bí mật sang Trung Quốc trong trường hợp Triều Tiên bị Mỹ tấn công quân sự của ông Kim Jong-un được ông Thae Yong-ho, cựu Phó Đại sứ Triều Tiên tại Anh, tiết lộ với Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Tổng cục An ninh Anh (MI5). Ông Thae hồi năm ngoái đã cùng gia đình đào tẩu sang Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) được cho là đã lên phương án bí mật di tản sang Trung Quốc. Ảnh: Getty
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) được cho là đã lên phương án bí mật di tản sang Trung Quốc. Ảnh: Getty

Theo kế hoạch được tiết lộ, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ đưa một nhóm người đi theo, trong đó có vợ ông và hai chuyên gia tên lửa là Trung tướng Kim Rak-gyom, người đứng đầu lực lượng tên lửa và nhà khoa học tên lửa Kim Jong-sik. Đáng chú ý, không rõ vì sao ông Ri Ryong-chol, vị tướng không quân đắc sủng một thời, lại không có tên trong danh sách mặc dù ông này nằm trong bộ ba thân tín của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ông Kim sẽ lệnh cho quân đội đưa ông cùng những người thân tín trên tới nơi an toàn ở Trung Quốc, tới địa điểm gần sông Áp Lục ở khu vực biên giới hai nước Trung-Triều.

Theo ông Thae, để di tản, nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể sử dụng một trong hai máy bay nhỏ, thường xuyên được nạp nhiên liệu đầy đủ. Máy bay sẽ cất cánh từ một trong năm sân bay xung quanh dinh thự của ông Kim ở Bình Nhưỡng. Kế hoạch có thể bao gồm việc di tản bằng tàu lửa qua biên giới Trung Quốc.

Trong khi đó, phu nhân của ông Kim, bà Ri Sol-ju (27 tuổi), có thể di tản bằng máy bay thứ hai cùng với nhà khoa học Kim Jong-sik.

Một nguồn tin tình báo ngày 19-8 khẳng định: “Phó Đại sứ Triều Tiên tại Anh Thae Yong-ho quả quyết rằng ông Kim có hai phi cơ một động cơ Cessnalike, sản xuất tại Triều Tiên, luôn được nạp đầy năng lượng để cất cánh bất cứ khi nào. Ông ấy đã nói với chúng tôi danh tính ba người sẽ đi theo ông Kim, một trong số đó là nhà khoa học tên lửa hàng đầu của nước này”.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên dâng cao thời gian gần đây khi Bình Nhưỡng và Washington liên tiếp đấu khẩu. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gần đây cũng nói rằng Bắc Kinh sẽ ở thế trung lập nếu Triều Tiên mở màn một cuộc tấn công quân sự, song Trung Quốc sẽ đứng về phía Bình Nhưỡng nếu Washington “ra tay” trước.

Theo PLO

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân