Phản ứng của các nước sau vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên sáng sớm 15/9 đã nhận phải sự lên án mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

» Nóng: Sáng nay Triều Tiên phóng tên lửa từ Bình Nhưỡng bay qua Nhật Bản
 

Đây là lần thứ 2 trong năm nay Triều Tiên phóng tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản.
Đây là lần thứ 2 trong năm nay Triều Tiên phóng tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản.


Tên lửa được Triều Tiên phóng đi từ khu vực gần Sunan, Bình Nhưỡng, bay qua Nhật Bản và rơi xuống biển Thái Bình Dương cách đảo Hokkaido (Nhật Bản) 2.000km về phía Đông. Tên lửa bay được quãng đường 3.700km trong vòng 19 phút và đạt độ cao 770km. 

Theo Yonhap News, ngay sau Triều Tiên có động thái “khiêu khích”, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã triệu tập một cuộc họp với Hội đồng an ninh quốc gia (NSC). Ông chủ Nhà Xanh cho biết, Seoul muốn thực thi các biện pháp quân sự và ngoại giao “nghiêm khắc” lên Bình Nhưỡng. 

Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc tiến hành tập trận tên lửa đạn đạo chỉ sau 6 phút Triều Tiên phóng tên lửa. Cuộc tập trận với 2 tên lửa Hyunmoo-2 diễn ra tại khu vực gần biên giới Hàn Quốc-Triều Tiên. Một tướng quân đội Hàn Quốc cho biết, một tên lửa Hyunmoo-2 đã nhắm trúng mục tiêu giả định đặt tại vùng biển phía Đông Nhật Bản, cách khu vực bắn 250km. Tên lửa thứ hai rơi xuống biển khi “ở giai đoạn đầu” của cuộc thử nghiệm. 

Về phía Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng nay đã "khiến hàng triệu người Nhật Bản phải tìm chỗ ẩn nấp". 
 

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã hối thúc Trung Quốc và Nga có hành động phản ứng trực tiếp đối với vụ thử tên lửa của Triều Tiên. “Trung Quốc và Nga cần phải thể hiện sự phản đối với vụ thử tên lửa liều lĩnh của Triều Tiên bằng những hành động trực tiếp”, ông Tillerson nói trong một thông báo. Ông cũng cho biết, Trung Quốc là nguồn cung dầu mỏ chủ yếu của Triều Tiên và Nga là nước sử dụng lao động bắt buộc lớn nhất của Triều Tiên. 

Đây là lần thứ 2 Triều Tiên phóng tên lửa qua lãnh thổ Nhật Bản trong năm nay. Lần phóng thử đầu tiên được thực hiện vào ngày 26-8. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc lên Triều Tiên cần phải được thực thi một cách nghiêm túc. 

Phát biểu trước báo giới, ông Abe cho biết, cộng đồng quốc tế cần phải gửi đi một thông điệp rõ ràng nhằm phản ứng với các động thái “khiêu khích” của Triều Tiên. 

Phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố: "Chúng tôi phản đối mạnh mẽ Triều Tiên, nói với họ sự giận dữ mạnh mẽ từ người dân Nhật Bản, lên án họ bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất có thể". 

Theo Hanoimoi.vn

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân