Triều Tiên kêu gọi phát triển thêm vũ khí tối tân

(Baonghean) - Ngày 9/9, nhân dịp quốc khánh, truyền thông nhà nước Triều Tiên kêu gọi tăng cường vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy thông qua vòng trừng phạt mới với nước này.

Quân đội Triều Tiên trong ngày lễ quốc khánh. Ảnh: Reuters/Kyodo
Quân đội Triều Tiên trong ngày lễ quốc khánh. Ảnh: Reuters/Kyodo

Trong một bài xã luận, truyền thông nhà nước Triều Tiên khẳng định nước này “phải sản xuất các vũ khí Juche (hệ tư tưởng tự chủ của Triều Tiên) tối tân với số lượng lớn hơn”.

“Bất kể Mỹ và những con rối của họ tấn công thế nào, nền cộng hòa của chúng ta, vốn sở hữu quân đội hùng mạnh cùng các loại bom và vũ khí Juche mạnh nhất, toàn bộ lãnh thổ đã biến thành pháo đài, và toàn bộ người dân được trang bị tận răng, sẽ vẫn là một thành trì vững chắc vĩnh cửu”, bài viết tuyên bố.

Giới chức Hàn Quốc trước đó đã cảnh báo khả năng Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo hoặc tiến hành một vụ nổ hạt nhân khác để mừng quốc khánh - sự kiện thường được Bình Nhưỡng ăn mừng thông qua các buổi lễ trọng thể và các cuộc diễu binh. Hồi năm ngoái, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 đúng ngày 9/9.

Tuần này, căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên trở lại sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ 6, khẳng định đó là một quả bom hydro có thể gắn lên tên lửa đạn đạo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mọi phương án bao gồm hành động quân sự đã được đặt lên bàn cân nhắc để đối phó với mối đe dọa này.

Bên cạnh đó, nước Mỹ cũng đã lên kế hoạch kêu gọi bỏ phiếu vào ngày 11/9 để thông qua dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhằm áp các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn lên Triều Tiên, bao gồm cấm vận nhập khẩu dầu lửa, cấm xuất khẩu hàng may mặc và hạn chế thuê lao động Triều Tiên xuất khẩu.

Hiện chưa rõ liệu Trung Quốc và Nga có ủng hộ đề xuất của Mỹ không và nếu có thì ủng hộ hoàn toàn hay một phần. Cả 2 thành viên có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an đều khẳng định trừng phạt không thể thay đổi hành vi của Triều Tiên và thực tế có thể gây phản tác dụng.

Cả Trung Quốc lẫn Nga đều kêu gọi đối thoại và giảm căng thẳng, gồm việc ngừng các cuộc tập trận của quân đội Mỹ trong khu vực để đổi lấy việc Triều Tiên ngừng thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân.

Phú Bình

(Theo AFP, AP)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.