Bé 9 tuổi Pakistan sống với chiếc cổ vẹo 90 độ

Bé gái mắc chứng rối loạn cơ, không thể giữ đầu thẳng và sống trong đau đớn liên tục nhiều năm nay.

be-9-tuoi-pakistan-song-voi-chiec-co-veo-90-do

Đầu cô bé luôn vẹo ở góc 90 độ. Ảnh: Mirror.

Afsheen Qumbar không thể đi bộ và sinh hoạt bình thường. Cô bé ở Mithi, tỉnh Sindh, phía nam Pakistan phải nhờ người khác giúp đỡ khi ăn uống và đi vệ sinh, theo Mirror.

Cha em, Allah Jurio, 55 tuổi và mẹ, Jameeelan, 50 tuổi, cho biết họ đã đưa con đi khám nhiều nơi nhưng các bác sĩ đều nói không thể chữa trị.

"Tôi cảm thấy rất tuyệt vọng lúc nhìn con đau đớn thế này. Không bác sĩ nào chẩn đoán được bệnh của cháu. Họ khuyên chúng tôi đưa con tới bệnh viện lớn ở Karachi, thủ phủ tỉnh Sindh, nhưng chúng tôi không có tiền cũng như nguồn lực để điều trị ở đó".

Afsheen sinh ra bình thường như 6 anh chị em trong nhà. Cuộc đời bé thay đổi lúc 8 tháng tuổi.

"Khi con bé 8 tháng tuổi, nó ngã xuống đất lúc chơi ngoài nhà và cổ bị thương. Chúng tôi không đưa đi bệnh viện vì chẳng có tiền, mà chỉ đưa con tới thầy cúng trong làng, nhưng tình trạng con bé không khá hơn", bà Jameeelan nói.

"Lớn dần, bệnh nó càng nặng, không thể giữ đầu thẳng và thường xuyên kêu đau cổ. Con bé không tự làm được bất kỳ việc gì, phải nhờ giúp đỡ. Nó chỉ ngồi một góc và thỉnh thoảng chơi cùng anh chị em".

be-9-tuoi-pakistan-song-voi-chiec-co-veo-90-do-1

Các em của Afsheen là những người bạn duy nhất của cô bé. Ảnh: Mirror.

Jameelan và Jurio đều làm nông, không có việc làm cố định. Con trai lớn của họ, Mohmad Yaqoob, 25 tuổi, làm việc trong một cửa hàng tư và kiếm được 260 USD một tháng, đều gửi về nuôi gia đình. 

"Chúng tôi đi đâu cũng phải đưa con bé theo giống như nó là trẻ sơ sinh, nhưng giờ con bé đã 9 tuổi rồi, chúng tôi mang con theo bằng cách nào khi nó lớn lên?" người mẹ nghèo lo lắng.

Căn bệnh bất thường khiến không ai dám lại gần chơi với em. Bọn trẻ sợ hãi, còn người lớn thì cho rằng cô bé bị bệnh do mắc tội. Em không được đi học, những người bạn duy nhất là anh chị em ruột. 

"Người ta nói xấu con gái tôi, cười nhạo nó, khiến chúng tôi rất đau lòng. Chúng tôi không thể chịu được thái độ và sự phân biệt đối xử của người làng. Chúng tôi muốn cho con đi học, nhưng không ai nhận nó vào trường".

Bác sĩ Dilip Kumar, người điều hành một bệnh viện tư ở Mithi, đã khám cho Afsheen, cho biết cô bé "có thể mắc chứng rối loại cơ hiếm hoặc dị tật xương sống, nhưng chỉ tổng kiểm tra mới có thể xác định rõ nguyên nhân".

"Chúng tôi không có đủ cơ sở vật chất ở Mithi, vì thế tôi đề nghị bố mẹ cô bé đưa con tới Karachi, nơi đủ sức thực hiện phẫu thuật".

be-9-tuoi-pakistan-song-voi-chiec-co-veo-90-do-2

Mọi sinh hoạt của Afsheen đều cần người giúp đỡ. Ảnh: Mirror.

Bố mẹ Afsheen đang tuyệt vọng cầu xin chính phủ giúp đỡ.  

"Nếu chính phủ giúp đỡ, con gái tôi có thể có cuộc sống bình thường. Tôi đặt rất nhiều hy vọng và mong ước vào Afsheen. Tôi muốn cháu đến trường học, chơi đùa cùng những đứa trẻ khác. Tôi muốn con sống cuộc đời bình thường và hy vọng một ngày nào đó ước nguyện này sẽ thành hiện thực", ông Jurio bày tỏ.

 Theo VNE 

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.