Nga sẽ cung cấp khoảng 5.000 súng trường cho quân đội Philippines

Tờ Reuters cho biết Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 11/10 thông báo Nga sẽ tài trợ khí tài quân sự cho nước này để hỗ trợ cuộc chiến của quân đội nước này chống các phiến quân có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vốn có thể tập hợp lại và tấn công "ở bất kỳ đâu và tất cả mọi nơi.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thăm một đơn vị quân đội trong chuyến thị sát tại thành phố Marawi.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thăm một đơn vị quân đội trong chuyến thị sát tại thành phố Marawi.

Theo Tổng thống Duterte, Nga sẽ cung cấp khoảng 5.000 súng trường Kalashinov theo một thỏa thuận sẽ được ký kết trong tháng này và quân đội Philippines sẽ không còn phải sử dụng những vũ khí cũ.


Trong bài phát biểu với binh sỹ, nhà lãnh đạo Philippines nêu rõ: "Chúng ta sẽ có Kalashinov," và cho biết Moskva muốn giữ bí mật việc tài trợ này.

Một quan chức quốc phòng cấp cao tiết lộ rằng những vũ khí của Nga sẽ tới Philippines vào cuối tháng này khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga tới tham dự mội hội nghị khu vực.

Ngoài những khẩu súng trường, sẽ có một lượng lớn đạn dược và hàng chục xe tải phục vụ cho quân đội. 5 chiếc tàu chiến Nga sẽ tới Manila để chuyển giao số khí tài quân sự này./.

Theo Vietnamplus

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.